"Tôi từ chức, vì vị trí Thủ tướng nhiều đặc quyền đó đi kèm trách nhiệm. Trách nhiệm cần biết khi nào bạn là người phù hợp để dẫn dắt và khi nào không. Tôi biết công việc này đòi hỏi những gì và tôi cũng biết mình không còn đủ năng lượng hoàn thành nó, chỉ đơn giản vậy thôi", bà Ardern nói trong cuộc họp kín thường niên của Đảng cầm quyền hôm nay.
Bà Ardern sẽ rời nhiệm sở trước ngày 7/2.
"Tôi là con người, chính trị gia cũng là con người. Chúng tôi cho đi nhiều nhất có thể trong thời gian lâu nhất có thể và khi đến lúc, chúng tôi phải rời đi. Đối với tôi, đã đến lúc rồi", bà Ardern nói thêm.
Nữ Thủ tướng New Zealand cho biết bà đã suy nghĩ kỹ suốt mùa hè về việc liệu mình còn đủ năng lượng tiếp tục đảm nhận vai trò này không, trước khi đi đến kết luận là không.
Năm 2017, bà Ardern trở thành nữ nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới khi được bầu làm Thủ tướng ở tuổi 37. Bà đã lãnh đạo New Zealand suốt đại dịch Covid-19 và các thảm họa khác, bao gồm vụ tấn công khủng bố vào hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch cũng như vụ phun trào núi lửa trên White Island.
"Đây là 5 năm rưỡi trọn vẹn nhất cuộc đời tôi. Nhưng nó cũng có những thách thức – giữa một chương trình nghị sự tập trung vào nhà ở, trẻ em nghèo và biến đổi khí hậu, chúng tôi đã gặp phải một sự kiện khủng bố trong nước, một thảm họa thiên nhiên lớn, một đại dịch toàn cầu và một cuộc khủng hoảng kinh tế", bà nói.
Ardern cho hay bà không có kế hoạch nào trong tương lai, thay vào đó là dành nhiều thời gian với gia đình.
Khi được hỏi bà muốn người dân New Zealand nhớ đến vai trò lãnh đạo của mình ra sao, Ardern đáp: "Như một người luôn cố gắng trở nên tử tế".
"Tôi hy vọng đã để lại cho người dân New Zealand một niềm tin rằng bạn có thể sống tử tế nhưng phải mạnh mẽ, đồng cảm nhưng quyết đoán, lạc quan nhưng tập trung, có trọng tâm. Và các bạn có thể trở thành người lãnh đạo của chính mình - người biết rõ khi nào để rời đi", Ardern nói.
Thông báo bất ngờ của Ardern được đưa ra khi New Zealand bước vào một năm bầu cử căng thẳng, ngày bầu cử là 14/10. Các cuộc thăm dò trong những tháng gần đây khiến Đảng Lao động do bà Ardern lãnh đạo đứng sau Đảng Quốc gia.
Ardern cho hay sự sụt giảm trong các cuộc thăm dò ý kiến của bà không phải là nguyên nhân dẫn đến quyết định từ chức. "Tôi không rời đi vì nghĩ mình không thể thắng cử, mà vì tôi tin chúng tôi có thể và sẽ thắng. Chúng ta cần những đôi vai mới để gánh vác thử thách này", bà nói.
Hiện chưa rõ ai sẽ là người thay thế bà Ardern. Phó lãnh đạo kiêm bộ trưởng tài chính Grant Robertson, người được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này, hôm qua cho biết ông không có ý định đảm nhận.
Đảng Lao động hiện có 7 ngày tìm xem liệu một ứng cử viên mới có nhận được hơn hai phần ba số phiếu ủng hộ trong cuộc họp kín để trở thành nhà lãnh đạo và Thủ tướng mới hay không. Một cuộc bỏ phiếu kín cho một nhà lãnh đạo mới sẽ diễn ra vào ngày 22/1.
Anthony Albanese, Thủ tướng Australia, bày tỏ lòng kính trọng với Ardern, nói rằng bà "đã cho thế giới thấy cách lãnh đạo bằng trí tuệ và sức mạnh".
"Bà ấy đã chứng minh rằng sự đồng cảm và cái nhìn sâu sắc là những phẩm chất lãnh đạo mạnh mẽ", ông Albanese nói.
Hướng Dương (Theo Guardian)