Gia tộc giàu nhất châu Á Ambani với khối tài sản 80 tỷ USD, đứng đầu là tỷ phú Mukesh, đang triển khai kế hoạch xây dựng vườn thú lớn nhất thế giới tại bang Gujarat. Vùng đất này là quê hương của gia tộc Ambani, cũng là nơi khai sinh Reliance Industries, tập đoàn đa ngành trải dài các lĩnh vực từ năng lượng đến truyền thông, bán lẻ.
Theo Parimal Nathwani, giám đốc tại Reliance, vườn thú này sẽ bao gồm một trung tâm cứu hộ để hỗ trợ chính quyền địa phương, dự kiến khai trương vào năm 2023. Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 113 ha, sẽ nuôi các loài động vật quý hiếm như rồng Komodo, báo săn, chim quý...
Rebecca Gooch, giám đốc nghiên cứu của Campden Wealth, nhận định lý do gia đình Ambani bỏ tiền vào dự án "kỳ quặc" trên vì họ "có đủ sức mạnh kinh tế để biến điều không tưởng thành hiện thực".
"Đầu tư vào dự án cộng đồng giúp gia đình và công ty họ xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng, từ đó hỗ trợ lợi nhuận và giảm thiểu khả năng bị ảnh hưởng tiêu cực. Nó cũng nhằm khẳng định vị thế của người nắm giữ khối tài sản lớn nhất trong xã hội Ấn Độ và củng cố di sản của gia tộc trong tương lai", chuyên gia Rebecca Gooch nhận xét.
Cùng sở thích, ông trùm than đá Indonesia Low Tuck Kwong cũng vừa xây dựng một vườn thú, gần công ty khai thác than của ông. Ông cho biết đã đầu tư khoảng 4 triệu USD vào vườn thú này không phải để kiếm lợi nhuận mà vì "đam mê với động vật".
Trong khi đó tỷ phú người Philippines William Belo lại mê nuôi cá sấu. Sau khi thành lập một trang trại trứng vào năm 1989, ông mở thêm trang trại nuôi cá sấu để tiêu thụ những con gà không còn khả năng đẻ trứng. Giải pháp này đã khiến ông thu về hàng triệu USD khi trang trại của ông cung cấp da cá sấu cho các thương hiệu xa xỉ như LVMH, trong khi thịt được sử dụng làm xúc xích Hungary và một món ăn địa phương gọi là sisig.
Các tỷ phú khác lại bỏ tiền vào thể thao. Năm 2016, tỷ phú Zhang Jindong, nhà sáng lập hãng sản xuất thiết bị gia dụng Suning Appliance Group, đã chi 306 triệu USD mua lại cổ phần kiểm soát câu lạc bộ bóng đá Italy Inter Milan. Hay ông trùm bất động sản Gao Jisheng cũng mua lại đội Southampton của giải Ngoại hạng Anh với giá 257 triệu USD vào năm 2017.
Roman Abramovich, chủ sở hữu lớn nhất của nhà sản xuất thép lớn thứ hai của Nga, đã mua câu lạc bộ bóng đá Chelsea của London sắp phá sản vào năm 2003 với giá khoảng 223 triệu USD. Steve Ballmer, cựu giám đốc điều hành của Microsoft Corp., đã chi 2 tỷ USD cho đội bóng rổ Los Angeles Clippers vào năm 2014. Năm 2018, ông trùm quỹ đầu cơ David Tepper cũng mua lại đội bóng Carolina Panthers với giá 2,3 tỷ USD.
Một số tỷ phú khác lại hướng đến nghệ thuật. Người giàu thứ ba nước Pháp, Francois Pinault, sẽ sớm mở một bảo tàng để trưng bày bộ sưu tập đương đại của mình tại Bourse de Commerce, nơi chỉ cách bảo tàng Louvre ở Paris vài dãy nhà. Tỷ phú năng lượng Nga Leonid Mikhelson đang xây dựng một trung tâm nghệ thuật đương đại trị giá 130 triệu USD ở Moscow. Còn tỷ phú Viktor Vekselberg chi 40 triệu USD để trùng tu Cung điện Shuvalov ở St.Petersburg, biến nó thành bảo tàng nơi ông trưng bày hơn 1.000 tác phẩm.
Tại Trung Quốc, nữ tỷ phú 28 tuổi Theresa Tse, chủ tịch của Công ty Dược phẩm sinh học Sino và He Xiangjian, người thừa kế Tập đoàn Midea, đều mở riêng cho mình một bảo tàng vào năm ngoái. Trong khi con gái của người sáng lập Red Star Macalline Group Corp. Che Jianxing cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng một không gian nghệ thuật ở Bắc Kinh để trưng bày các sản phẩm thiết kế của Trung Quốc.
Tỷ phú Jack Ma chi 16 triệu USD vào năm 2016 để mua lại Chateau de Sours, một trang trại rượu từ thế kỷ XVI, rộng 80 ha ở vùng Bordeaux, Pháp, để sản xuất rượu. Một số nhân viên của Alibaba từng nhận được những chai rượu hoa hồng nổi tiếng từ trang trại này của Ma.
Trong khi đó tỷ phú Mỹ Stanley Kroenke, người cũng sở hữu đội bóng đá Los Angeles Rams và Câu lạc bộ bóng đá Arsenal của London, thành lập nhà máy rượu Jonata hơn hai thập kỷ trước, với những cây nho bao gồm các giống Syrah, Sangiovese và Bordeaux.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)