![]() |
Ca sĩ Thu Minh đang có tour diễn tại các vũ trường lớn của TP HCM và Hà Nội. |
- Thông thường, người ta hay chọn cột mốc 15 hay 20 năm để kỷ niệm sự nghiệp ca hát, thế nhưng chị thì ngược lại. Con số 16 có ý nghĩa như thế nào đối với chị?
- Năm 16 tuổi đánh dấu sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi với giải nhất Tiếng hát truyền hình. Đó cũng như là một bất ngờ của số phận, vì lúc ấy tôi đang là học sinh trường múa chứ không phải sinh viên trường nhạc. Ai cũng nghĩ tôi sẽ trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp, nhưng rồi cuối cùng nghiệp ca hát lại chọn tôi. Từ đó đến nay cũng vừa tròn 16 năm, do đó đối với tôi con số 16 này có ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn số 15 hoặc 20.
- Tại sao chị không làm hẳn một liveshow hoành tráng để đẩy mạnh tên tuổi cũng như vị trí của mình, mà lại chọn vũ trường với những show diễn có quy mô nhỏ?
- Đơn giản là tiền đâu? Trong thời điểm này nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng xấu, rất khó để có thể tìm ra được một nhà tài trợ. Nếu tự lực cánh sinh thì nói thật là rất “đuối”, còn nếu nói như câu anh hỏi thì có thể dễ làm cho người khác nghĩ là mình bỏ tiền ra chỉ để “mua danh”. Tôi cho rằng việc “tỏa sáng” hay không cho đến giờ cũng chưa ai định nghĩa được chính xác, cho nên cũng khó để nói tôi có đạt được điều đó hay chưa. Còn nếu xét riêng về sự nổi tiếng thì tôi nghĩ mình đã đạt được, vì tôi tin chắc ra đường mọi người đều có thể nhận ra Thu Minh.
![]() |
Chương trình của cô được dàn dựng, đầu tư rất kỹ lưỡng. |
- Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng làm show ở vũ trường sẽ vô tình bó hẹp số lượng cũng như đối tượng khán giả của chị lại?
- Live in box là một thử nghiệm như dạng Diva’s night. Đây là hình thức mini liveshow để khán giả có thể thưởng thức một chương trình có dàn dựng, đầu tư đàng hoàng nhưng không khí đêm diễn thì lại rất gần gũi, không có khoảng cách giữa người hát và người nghe. Dạng chương trình như thế này là một sân chơi không quá tốn kém cho cả khán giả và những người làm chương trình. Có thể về lượng khán giả thì sẽ bị hạn chế, cho nên tôi sẽ làm hẳn một tour chứ không phải chỉ một đêm duy nhất. Tuy nhiên, trước mắt tôi chưa làm được ở nhiều nơi nên sau Sài Gòn thì điểm đến tiếp theo sẽ là Hà Nội.
- Chị luôn thể hiện sự tự tin về sức thu hút của mình, nhưng điều này lại dễ tạo cho người khác cảm giác chị tự kiêu. Chị thấy sao?
- Nếu bảo tôi “khiêm tốn giả vờ” thì xin lỗi vì tôi không làm được, khó lắm! Nhưng tôi nghĩ mình đã làm tốt được việc gì thì mình có quyền kiêu hãnh về điều đó. Kiêu hãnh cũng là nền tảng tạo nên sự tự tin cho mình, để mình vững tin vào sự lựa chọn của bản thân. Trong công việc sự quyết đoán là điều quan trọng không thể thiếu, bởi nó tạo nên cái tôi riêng biệt cho mỗi người. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tự kiêu đến mức dám nói rằng cái gì mình cũng giỏi, cũng hay, bởi nếu như vậy hóa ra cuối cùng tôi là người “ngu”!
|
Cô hài lòng với sự nổi tiếng mà mình có được sau 16 năm phấn đấu trên con đường ca hát. |
- Thế còn ý kiến cho rằng chị đang loay hoay trên cái đỉnh “Thiên đàng” do chính chị tạo ra, và vẫn chưa tìm ra con đường khác để đi thì sao?
- Như đã nói, âm nhạc đối với tôi là cảm xúc, là tinh thần của từng giai đoạn trong cuộc sống. Vì thế, cảm hứng là điều rất quan trọng! Ai cũng nói sau thành công của Thiên đàng lẽ ra tôi phải nhanh chóng “đập” ngay một album dance nữa để lấy đà thăng tiến luôn, nhưng nếu cảm hứng của cả ê kíp làm việc không có thì làm sao mà ép được? Tự ép mình để cuối cùng ra một sản phẩm “ăn theo” có chất lượng không tốt thì có khi lại phản tác dụng. Nếu chỉ vì im ắng trong một thời gian ngắn mà bị cho là đang “loay hoay”, đang “tuột dốc” thì thực sự là một áp lực đối với chúng tôi. Tôi nghĩ điều quan trọng là mỗi khi xuất hiện bạn làm được gì chứ không phải lúc nào cũng buộc phải là tâm điểm của sự chú ý. Vì thế, hãy cứ để tôi tạm thời “loay hoay” với “thiên đàng” của mình đi, khi nào có cảm hứng thì tôi sẽ làm tiếp một Thiên đàng có chất lượng tốt để giới thiệu đến cho công chúng.
- Trong các cuộc phỏng vấn chị hay nhắc đến từ “đẳng cấp”, đối với chị đẳng cấp của một người ca sĩ được định nghĩa như thế nào?
- “Đẳng cấp” đối với tôi có nghĩa là luôn phong độ, tồn tại được lâu với nghề nghiệp của mình. Ngoài ra, đó còn là một giọng hát được tôn trọng, có kỹ năng cao trong bất kỳ dòng nhạc nào mà họ thể hiện, chứ không phải là những ngôi sao giải trí đơn thuần và là hiện tượng được chú ý tung hô trong một thời gian ngắn. Điều quan trọng nhất đối với một ca sĩ có đẳng cấp là phải luôn giữ được sự đam mê với nghề, luôn thử nghiệm, học hỏi để khám phá bản thân mình. Làm nghệ thuật thì không nên chỉ dừng ở mức độ an toàn để được yêu thích và kiếm tiền, như vậy tức là chính mình đang làm tẻ nhạt và thui chột niềm đam mê.
![]() |
Thu Minh luôn cô gắng sáng tạo trong âm nhạc để đem đến cho khán giả những điều mới mẻ. |
- Có ý kiến cho rằng sau những “lùm xùm” chị trở nên khép mình hơn. Đó là do chị đã quá mệt mỏi hay chị cảm thấy chính mình bị “tác dụng ngược”?
- Tôi tự hào là mình chưa bao giờ có một scandal nào dạng như ảnh nóng, ái tình lăng nhăng, đại gia hay những tuyên bố khác người về giới tính. Dư luận mỗi người mỗi ý, có thể có những ý kiến khác nhau về phong cách sexy trong âm nhạc mà tôi lựa chọn, nhưng đó không phải là scandal. Có thể ý anh muốn nhắc đến giải “ăn mặc phản cảm” chăng? Mọi việc vẫn đang trong thời gian tiến hành như những gì chúng tôi đã tuyên bố. Tuy nhiên, đã có lần tôi phát biểu rằng gần đây hậu trường ngành giải trí đã có quá nhiều những chuyện “vạch áo cho người xem lưng” rồi, cho nên tôi cũng không muốn gây thêm sóng gió nữa. Khi nào có kết quả cuối cùng chúng tôi sẽ thông báo cùng mọi người.
- Phong cách thời trang của chị luôn tạo nên những phản ứng trái chiều. Chị có điều gì muốn chia sẻ với khán giả, nhất là những người chưa tìm thấy sự đồng cảm với cách ăn mặc của chị?
- Tôi mong một ngày họ bỏ thời gian để lên mạng xem các clip âm nhạc thế giới nhiều hơn để thấy Thu Minh mà họ chỉ trích chưa là gì cả đối với dòng nhạc trẻ dance pop. Còn khi nào ở các chương trình nhạc tiền chiến, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn… thuần chất Việt Nam mà thấy trang phục của tôi đẹp thì cũng đừng quên “cộng điểm” cho tôi nhé. Đừng vô tình thấy một lần đâu đó trên tivi tôi mặc không được đẹp rồi quy chụp chung luôn cho tôi là như vậy thì không công bằng lắm, bởi dù là ai đi chăng nữa cũng có lúc này lúc khác. Mọi ý kiến đóng góp đều hết sức quý giá đối với chúng tôi, tuy nhiên ngôn ngữ và cách đóng góp cũng rất quan trọng. Tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến chân tình từ phía quý vị khán giả.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Photo: Phạm Hoài Nam
Make up: Hùng MAC
Stylist: Anh Khoa
Art director: Dzũng Yoko
Dancer: ABC