Chiều 17/4, TAND Hà Nội mở phiên xử Dương Quang Thắng (21 tuổi) và Trần Đình Công (19 tuổi) cùng ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về hành vi mua bán người.
Trước tòa, Thắng khai quen biết với một phụ nữ tên Mai trong thời gian làm thuê tại chợ Bằng Tường (Trung Quốc). Mai bàn với Thắng về Việt Nam tìm những cô gái mới lớn, lừa bán vào động mại dâm. Sau khi về quê, Thắng kết nối với Công tìm người.
Trong khi đó, Công khai nhận, giữa tháng 10/2011, đưa một thiếu nữ 16 tuổi lên nhà Thắng chơi. Thắng và Công đã lên kế hoạch để lừa bán cô gái này. Sáng 15/10/2011, theo "kịch bản", Thắng nhờ Công và thiếu nữ này lên Lạng Sơn lấy hộ tiền cùng quần áo trẻ em giúp anh ta.
Thấy vợ của Thắng sắp sinh, cô gái tưởng thật, đồng ý đi với Công lấy tiền, quần áo. Trong lúc này, Thắng đã điện thoại báo cho Mai đã có "hàng". Khi đến cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), một người đàn ông lạ đón Công và bạn rồi đưa đến nhà Mai.
Đến lúc này, nạn nhân mới nhận ra rơi vào tay nhóm buôn người khi bị Công bán cho Mai. Phi vụ này, Mai thanh toán cho Thắng gần 20 triệu đồng.
Nạn nhân của Công và Thắng sau khi bị lừa phải bán dâm trong nhiều nhà chứa. Sau ba tháng phục vụ hàng nghìn lượt khách, cô gái trốn về Việt Nam với sự giúp đỡ của hai người Trung Quốc. Nạn nhân đã tố cáo tội ác của Công và Thắng.
Tòa đã tuyên phạt Thắng 8 năm tù, Công 6 năm (vì khi gây án chưa đến tuổi thành niên) cùng về tội Mua bán người. HĐXX nhận định, trong vụ án có vai trò của người phụ nữ tên Mai, cơ quan điều tra đã tách rút hồ sơ, bắt được xử lý sau.
Việt Dũng