Ngày 16/4, TS Trịnh Tuấn Anh, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Sư phạm Hà Nội, thông tin trong danh sách thí sinh được nâng điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình gửi, có một nữ sinh theo học ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường.
Theo điểm chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nữ sinh không đủ điểm trúng tuyển, bị gạch tên khỏi danh sách trúng tuyển.
"Tuy nhiên, khi nhận được danh sách từ Hòa Bình và yêu cầu khoa rà soát, chúng tôi nhận được thông báo sinh viên đã chủ động làm đơn xin thôi học từ trước", ông Tuấn Anh nói.
Tại buổi khai giảng năm học mới của Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra hôm 12/9, nữ sinh Hòa Bình chia sẻ tự hào khi được vinh danh là thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn, đồng thời là thủ khoa đầu vào toàn trường với số điểm 27,75 (chưa tính ưu tiên).
Em là cựu học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình), trúng tuyển với số điểm của môn Ngữ văn 8,75; Lịch sử 9,25 và Địa lý 9,75. Trong ngày nhập học, nữ sinh đã nghe các bạn bàn tán về "thủ khoa Hòa Bình". Tự tin với điểm số đạt được, em đã trao đổi với các bạn để họ hiểu không một ai tác động vào điểm số của em. Nữ sinh cũng cho biết gia đình không ai làm trong ngành công an hay giáo dục, bố mẹ đều làm công việc bình thường.
Tuy nhiên, theo kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thật của thí sinh này là Ngữ văn 8,75, Lịch sử giảm còn 5,75, Địa lý 7. Như vậy, tổng điểm của nữ sinh Hòa Bình chỉ 21,5, thấp hơn mức trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn 2,5 điểm.
Ngoài thủ khoa đến từ Hòa Bình, Đại học Sư phạm Hà Nội cũng có một thí sinh được nâng điểm đến từ Sơn La đang theo học ngành Sư phạm Ngữ văn. Ông Tuấn Anh cho biết điểm chấm thẩm định của thí sinh này vẫn đủ để trúng tuyển vào trường nên em được theo học bình thường.
Năm 2018, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 2.900 chỉ tiêu với mức điểm chuẩn dao động từ 16 đến 24,8. Ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm trúng tuyển là 24, cao thứ hai, chỉ sau ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh.
Đại học FPT cũng đã nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có một sinh viên đang học ngành Công nghệ thông tin nằm trong danh sách được nâng điểm.
Sau rà soát, đối chiếu điểm chấm thẩm định với điểm trúng tuyển vào trường, thí sinh này chỉ đạt 19,05 điểm (18,3 điểm tổ hợp A00 và 0,75 điểm ưu tiên khu vực 1). Tuy nhiên, kết quả này không ảnh hưởng gì khi em sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ với mức điểm 24,65, cao hơn mức trúng tuyển (21 điểm) nên vẫn được theo học bình thường.
Đại học Ngoại thương nhận được danh sách ba thí sinh có điểm bị điều chỉnh từ Hòa Bình, trong đó hai thí sinh có điểm thật thấp hơn điểm trúng tuyển nên bị xóa tên khỏi danh sách.
Trước đó, ba trường thuộc khối công an, Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Y Hà Nội đã làm thủ tục buộc thôi học với 32 thí sinh được nâng điểm đến từ Hòa Bình, Sơn La.