Như thường lệ, ngày 1/3/2004, NXB Giáo dục phát hành 50.000 cuốn sách (giá 20.000 đồng/cuốn) "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2004" (nội dung do Bộ GDĐT đảm nhiệm) và coi đó là những quy định chuẩn, có tính chất pháp lý cao nhất để các thí sinh dự thi ĐH và CĐ năm nay cứ theo đó mà thực hiện. Trong mục "Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội", ở trang 39, quy định một cách cụ thể: "Điểm trúng tuyển chung toàn trường. Sau khi học hết năm thứ nhất, căn cứ chỉ tiêu đào tạo từng chuyên ngành, căn cứ điểm thi và kết quả học tập năm thứ nhất và nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký, trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào học theo từng chuyên ngành cụ thể".
Theo Lao Động, sau 10 ngày phát hành, ngày 10/3 ĐH KTQD Hà Nội mới có công văn đề nghị Bộ cho phép tuyển sinh theo điểm chuẩn từng ngành học. Và đến ngày 15/3, Bộ GD-ĐT đã đồng ý cho ĐH KTQD HN tuyển sinh theo phương thức mới. Mà từ thời điểm ngày 25/3 (tức là sau đó 10 ngày) đã là thời hạn các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ dự thi (hạn đăng ký dự thi theo quy định là hết ngày 25/4, nhưng ở nhiều trường THPT ở Hà Nội, như Trường Trần Phú chẳng hạn, đã yêu cầu học sinh nộp gọn trong tháng 3 (cho tiện).
Thế là nhiều thí sinh vì không biết thông tin vẫn ung dung nghĩ là trường tuyển sinh như năm học 2003-2004. Mãi đến những ngày gần đây (nhất là khi nhiều phụ huynh của các thí sinh đến Phòng Đào tạo của trường nộp phiếu cộng điểm cho con em mình đạt điểm giỏi khi thi tốt nghiệp phổ thông) mới phát hiện là năm nay xét tuyển theo điểm chuẩn của từng khoa. Thế là tất cả tá hoả lên, người ta mới cuống cuồng đi tìm hiểu yêu cầu đầu vào của từng khoa của ĐH KTQDHN. Và nhiều người đã lặng đi khi biết sức học của con mình chỉ kha khá thôi nhưng lại đã đăng ký vào những ngành chắc chắn là điểm cao "chót vót", do vậy khả năng sẽ trượt một cách oan uổng rất dễ xảy ra...
Thiết nghĩ, trường cần trở lại cách tuyển sinh lấy điểm chuẩn chung mà sách của Bộ đã công bố, đến năm học (2005) thực hiện điểm chuẩn theo ngành cũng không chết ai! Và Bộ GD-ĐT cũng nên rút kinh nghiệm không nên cho các trường thay đổi quy chế tuyển sinh khi đã quá muộn.