![]() |
Ăn... net! |
Nếu như trước đây các truyện kích dục với đủ loại từ truyện dịch, tự sáng tác đến truyện tranh chiếm vai trò “đầu tàu” trong thế giới đen trên mạng thì nay chúng đã phải nhường chỗ cho các đoạn phim “hấp dẫn” mà dân gian vẫn thường gọi là phim heo. Đủ mọi kiểu từ phim Tàu, Nhật, Mỹ, Anh, Pháp đến cả phim Việt Nam lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ những ai có nhu cầu và có tiền.
Những thước phim quay lén trong quán cà phê, Nữ sinh Hải Phòng, Phim 10 người đang nổi đình nổi đám đều có thể tìm thấy trong các diễn đàn tình dục do một số Việt kiều lập nên như www.ti….com, www.anc…net, www.ha…us. Có trang muốn chép xuống phải đóng tiền làm thành viên hàng tháng nhưng cũng có trang cho miễn phí.
T., một đệ tử của net rành rẽ giải thích: “Những trang của người Việt thì thường cho không nhưng do giới hạn dung lượng nên ít phim hay, còn các trang cung cấp phim chuyên nghiệp muốn mua phim hay, đầy đủ thì phải trả tiền làm thành viên (member) đóng nhiều thì được làm VIP member có quyền chép những phim hay nhất, tham gia vào các chuyên đề giao lưu tìm kiếm “bạn tình” theo sở thích”.
Tuy nhiên, đối với đa số dân hay truy cập Internet ở ta thì ít ai chịu bỏ tiền mà thường dùng nhiều cách khác để xài chùa như dùng các số thẻ tín dụng ăn cắp vốn được cung cấp nhan nhản trên các trang web của dân hacker. N chủ một phòng Internet trên đường Trần Bình Trọng cho biết “do thời gian chép kéo dài, nếu bị phát hiện sẽ bị khóa nên cách này cũng ít ai dùng”.
![]() |
Trắng đêm cùng net! |
Theo N. hiện nay cách phổ biến nhất để kiếm một sản phẩm đen trên mạng là lợi dụng ưu điểm của các phần mềm chia sẻ. N chỉ cho phóng viên Sài Gòn Giải Phóng coi chiếc máy chủ trong phòng đang cần mẫn cùng lúc chép xuống 4 bộ phim. N giải thích “ đây là những phần mềm giúp những người nối mạng có thể chia sẻ dữ liệu cho những người nối mạng khác trên toàn thế giới.
Không chỉ có sex, Internet còn là mảnh đất màu mỡ cho các thông tin tuyên truyền sai sự thật của những phần tử phản động nước ngoài. Cách đây khoảng 2 tháng, tại một trang web mua bán, loại trang web đang được rất đông bạn trẻ truy cập đột ngột xuất hiện một baner quảng cáo nằm ngay vị trí nổi bật nhất. Chỉ cần nhấn vào đó người xem sẽ đi thẳng vào một trang web phản động thuộc loại điên cuồng nhất với những thông tin bịa đặt trắng trợn.
Ấy thế mà trước đó trang web theo kiểu chợ trời này cứ luôn miệng tuyên bố “chỉ kinh doanh, phi chính trị” và chỉ đến khi đã có đông người truy cập bộ mặt thật của những kẻ “kinh doanh chính trị” mới dần lộ diện. Lập trang web dễ đến nỗi, hiện nhiều “tay chơi” muốn nổi tiếng nhanh, kể một vài người tự phong là nghệ sĩ, khi có vài vai diễn cũng tìm cách lăng xê mình trên Internet…
Thực tế, các trang web đen xuất hiện nhiều một phần cũng vì việc tạo một trang web đang trở nên ngày một đơn giản. Chỉ cần điền vào bảng đăng ký với một nhà cung cấp tên miền quốc tế là có ngay một địa chỉ web miễn phí có dung lượng khoảng 10Mb. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của những trang này không cao do dung lượng thấp, tốc độ chậm, thời gian sử dụng lại không thể kéo dài chưa kể là tên miền phải nằm sau tên của nhà cung cấp. Hiện nay, những trang web đen “nổi tiếng” đều là những trang web được đăng ký dưới dạng thuê bao trả tiền, mang một cái tên ổn định, dễ nhớ như Tuo…com; Qua…us… |
Anh Lê Anh Khương, trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty máy tính cho biết: “Thậm chí tiền thuê bao hàng năm cũng không đáng bao nhiêu, chỉ cần bỏ ra khoảng 700 ngàn đồng/năm (khoảng 30USD) là đã có một tên miền (domain) để lưu trữ thông tin với nội dung bất kỳ mà không có một ai có thể kiểm soát được. Nếu làm cho trang web có đông người vào còn có thể thu lời từ tiền quảng cáo”.
Bản chất của mạng Internet là cho phép xây dựng trang web nằm ngoài sự quản lý của một quốc gia, nên mọi người đều có thể đăng ký xây dựng một trang web thẳng với phía nước ngoài mà không cần phải xin phép, đăng ký với bất kỳ ai, chỉ cần có tiền!
Trong khi đó, ngoài việc dùng firewall ngăn chặn các website đen thì các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có biện pháp nào quản lý được thông tin trên Net đang hằng ngày chạy vào Việt Nam và chạy ra nước ngoài.
Theo một chuyên gia, các firewall của ta hiện nay chủ yếu dựa trên 2 cách để ngăn chặn các trang web xấu. Đầu tiên là chặn dựa trên bộ lọc các từ nhạy cảm, ví dụ như ngăn không cho truy cập các trang có từ “sex”. Cách này có cái hay là chặn triệt để nhưng lại có cái dở là chặn luôn những trang đàng hoàng nếu vô tình có từ “sex” (giới tính).
Cách còn lại là chặn theo kiểu danh sách, những trang web đen khi bị nhận diện sẽ được nhà cung cấp đưa vào danh sách cấm, sau đó các thuê bao sẽ không thể truy cập. Tuy nhiên, cách này không mấy hiệu quả vì những trang web đen chỉ cần đổi tên một chút là có thể thoát hoặc đi đường vòng qua một trang web không có trong danh sách cấm.
Trong khi đó việc kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước vẫn nằm ở các biện pháp “thủ công” như khi truy cập tại các điểm công cộng phải có CMND, phải lưu lại thông tin khách hàng trong 30 ngày. Tuy nhiên, không lẽ trẻ em không có quyền cập nhật thông tin hiện đại hoặc các thông tin thư điện tử được bảo vệ bằng luật bí mật thư tín sẽ khó còn là bí mật khi chủ các phòng Internet bị buộc phải lưu giữ.
Từ các bất cập kiểu đó, không có gì lạ khi càng ngày thế giới net đen lại càng phát triển và những sản phẩm độc hại từ nó đang lặng lẽ đầu độc một bộ phận người dân.