![]() |
Các thành viên của nhóm The Beatels chưa bước xuống ô tô nhưng sinh viên trường Đại học Chu Văn An đã sôi nổi chào đón. |
![]() |
Băng rôn thể hiện lòng mến khách “Welcome to The Beatels from Australia” được căng lên trước cổng chào. Và khi The Beatels tiến vào sân trường, hàng trăm sinh viên đồng loạt hò reo. |
![]() |
Một sân khấu ngoài trời được dựng giữa sân trường, là nơi giao lưu giữa sinh viên và ban nhạc. |
![]() |
Các bạn trẻ tranh thủ xin chữ ký của nhóm nhạc. |
![]() |
Sau phần giao lưu, ban nhạc The Beatels đã tận tay trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/ dioxin, các sinh viên nghèo vượt khó. |
![]() |
Sự xuất hiện của họ khiến bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. |
![]() |
Giờ phút chia tay nuối tiếc của The Beatels. |
![]() |
Không ngại thời tiết nóng bức, cộng thêm cái nắng gay gắt, The Beatels tiếp tục đi thăm các gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại thành phố Hưng Yên. |
![]() |
Không gian nhỏ hẹp của ngôi nhà ở làng quê không hề cản trở bước chân từ thiện của họ. |
![]() |
Xuất phát từ sáng sớm, chuyến đi từ thiện của The Beatels đã kết thúc vào lúc 13h30. Họ lên đường trở về Hà Nội nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đêm diễn "Hồi ức The Beatles" vào ngày 29/5 tại triển lãm Giảng Võ. |
Ảnh: K.D.