
HLV Nguyễn Thị Nhung và Hoàng Xuân Vinh có đóng góp lớn vào những thành công của bắn súng Việt Nam nhiều năm qua. Ảnh: Ngọc Thành
Đại hội khóa VII Liên đoàn Bắn súng Việt Nam lẽ ra được tổ chức từ năm 2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 và những bất ổn trong quá trình chuẩn bị nhân sự, dự kiến tháng 7 tới, đại hội mới sẽ diễn ra. Thời gian qua, Liên đoàn bắn súng Việt Nam xảy ra những mâu thuẫn trong nội bộ, dẫn tới một số thành viên ban chấp hành xin rút lui, không tham gia đại hội khóa VII (2022-2026), trong đó có HLV Nguyễn Thị Nhung và cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Bà Nguyễn Thị Nhung từng nhiều năm đảm nhận cương vị Trưởng Bộ môn Bắn súng - Tổng cục TDTT và HLV trưởng tuyển bắn súng Việt Nam, là người thầy dìu dắt Hoàng Xuân Vinh gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế. Sau Olympic Rio 2016, bà Nguyễn Thị Nhung được tín nhiệm cho chức danh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VI.
Trả lời phỏng vấn truyền thông, HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết bà muốn dành thời gian bên gia đình sau nhiều năm cống hiến cho bắn súng. Trước đó, bà Nhung cũng xin rút khỏi chức danh HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia và đã được chấp thuận. Người thay thế vị trí của bà Nhung là chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung-gun.
Hoàng Xuân Vinh, sinh năm 1974, được coi như tượng đài của bắn súng Việt Nam. Anh từng giành 8 huy chương vàng SEA Games, hai huy chương vàng Cup bắn súng Thế giới. Đặc biệt, tại Olympic Rio 2016, anh mang về cho Việt Nam một huy chương vàng và một huy chương bạc. Hoàng Xuân Vinh giải nghệ từ năm 2020 và chuyển sang công tác huấn luyện đồng thời phụ trách bộ môn bắn súng của Đoàn Thể thao quân đội.
Sự rút lui của hai nhà chuyên môn kỳ cựu được xem là tổn thất cho bắn súng Việt Nam trong giai đoạn cần ổn định để chuẩn bị lực lượng kế thừa cho các đấu trường lớn. Hiện, ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch khóa VI vẫn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam khóa VII.