Công Vinh được nhiều em nhỏ yêu mến. Ảnh: Thế Ngọc. |
Ông Chiêm cho biết: "Tôi gắn bó với nó suốt thời gian dài nên tính nết nó ra sao tôi biết rất rõ. Từ nhỏ, Vinh đã có một tuổi thơ không bằng phẳng như những người khác nên khi bước vào nghiệp cầu thủ, nó kỳ vọng rất nhiều. Vì thế, dù bị đánh giá là đứa kém nhất khóa nhưng bù lại nó rất chăm chỉ, với quan niệm lấy cần cù bù thông minh, nó đã thuyết phục được chúng tôi. Về vấn đề đạo đức, thời còn khoác áo SLNA, cháu nó ít khi nào làm chúng tôi buồn phiền về mặt này, ngược lại Vinh luôn là tấm gương sáng đối với bọn trẻ".
Theo lời ông Chiêm, từ ngày rời SLNA và đặc biệt là sau chuyến du học của Vinh ở Bồ Đào Nha, ông cũng nghe nhiều ý kiến trái chiều về tiền đạo này. Ông Chiêm chia sẻ: "Vinh đi nhiều, học nhiều là người từng trải nên cần phải biết, càng lên cao thì càng phải giữ gìn trong lời ăn tiếng nói. Nhưng đó là chuyện riêng của Vinh, cậu ta đã lớn rồi và hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với những việc làm của mình".
Về hành động vái lạy trọng tài của Vinh, ông Chiêm cũng tỏ ra thông cảm: "Có thể do áp lực tâm lý đè nặng khi đội nhà bị dẫn trước dẫn đến hành vi không kiểm soát. Công bằng mà nói, hành vi của Vinh là sai cần xử phạt nghiêm nhưng cũng nên tạo điều kiện cho cháu có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Còn tuyên bố muốn giải nghệ, tôi cho rằng đó là phút tự ái cá nhân của cháu thôi, bóng đá không chỉ là niềm đam mê mà còn là cái nghiệp của Vinh nữa, không phải nói bỏ là bỏ được liền".
HLV Hữu Thắng từng là thầy của Công Vinh. Ảnh: Đức Đồng. |
Trong khi đó, HLV Hữu Thắng, người đã dìu dắt Công Vinh ở nửa cuối giai đoạn V-League 2009, cũng đưa ra những lời đánh giá rất chân tình: "Với tư cách là một người thầy, người anh, tôi đánh giá cao sự tập luyện nghiêm túc của Vinh. Vinh luôn là người gương mẫu trong sinh hoạt nhưng cũng cần suy nghĩ chín chắn hơn, đặc biệt là kiềm chế cái tính nóng như lửa của mình".
Tuy nhiên, HLV xứ Nghệ cũng khẳng định nên nghiêm khắc với Vinh: "Cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp, lại là người của công chúng, Vinh không thể làm trái luật được. Vinh đã sai và LĐBĐ Việt Nam đã đưa ra án kỷ luật nghiêm khắc dành cho anh ta, cá nhân tôi xin không đưa ra lời bình luận. Nhưng nên xem xét đến đơn xin giảm án của Vinh, vì dù sao, Vinh cũng đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển và đây là lần đầu vi phạm. Xét ở một khía cạnh nào đó, sự việc cũng không quá trầm trọng đến mức Công Vinh phải tuyên bố giải nghệ, quan trọng là sau sự cố này Vinh rút ra được bài học gì cho mình".
Thanh Tùng