Danh sách 44 hộ dân bị Đặng Văn Mỹ chiếm đoạt tiền. |
Năm 2003, UBND huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, chủ trương cho các hộ dân có đất cặp đường Hùng Vương (phía giáp sông Xáng), thuộc khóm 2 và 4 thị trấn Mỹ An đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
UBND huyện giao UBND thị trấn Mỹ An kết hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) hướng dẫn người dân làm thủ tục. Tuy nhiên, một số cán bộ đã lợi dụng sách nhiễu chiếm đoạt tiền của người dân và gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Là cán bộ địa chính thị trấn Mỹ An, Đặng Văn Mỹ (35 tuổi) được giao nhiệm vụ tiếp nhận và hướng dẫn cho dân kê khai hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ, đồng thời xác minh nguồn gốc đất, năm sử dụng, đo đạc để tham mưu cho Hội đồng xét duyệt xem xét từng hồ sơ cấp sổ đỏ.
Lợi dụng nhiệm vụ của mình, Mỹ đã chiếm đoạt của 44 hộ dân số tiền hơn 200 triệu đồng. Trong đó, người bị Mỹ chiếm đoạt nhiều là các ông Đặng Hoàng Việt (trên 17 triệu đồng), Đỗ Hữu Phương, Đỗ Hữu Út (gần 37 triệu đồng). Nghiêm trọng hơn, Mỹ còn trực tiếp hướng dẫn dân lập hàng chục hồ sơ hoàn toàn sai sự thật để tiếp tục trục lợi, gây thất thu tiền sử dụng đất hơn 6,6 tỷ đồng.
Hành vi phạm pháp của Mỹ thực hiện trót lọt nhờ sự tiếp tay của ông Phạm Văn Được (51 tuổi), Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ An, kiêm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt; Võ Thành Long (49 tuổi), Phó Chủ tịch UBND thị trấn, người thay thế ông Được lúc ông Được đi vắng trên cương vị Chủ tịch Hội đồng xét duyệt; Huỳnh Đình Thành (51 tuổi) - Phó phòng TNMT và Nguyễn Việt Thắng (51 tuổi), cán bộ Chi cục Thuế.
Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, ngoài việc tắc trách, thiếu trách nhiệm trong quản lý điều hành, ông Được còn chỉ đạo Mỹ lập 11 hồ sơ đăng ký sổ đỏ sai sự thật, gây thất thu ngân sách hơn 263 triệu đồng.
Còn Phó trưởng phòng TNMT, ông Huỳnh Đình Thành, tuy được phân công theo dõi đất đai, thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ theo đúng quy định, nhưng đã không làm hết trách nhiệm được giao. Nguy hiểm hơn là ông Thành còn cứ "vô tư" đưa là ký đến 118 hồ sơ sai sự thật.
Trong tổng số tiền 6,6 tỷ bị thất thu thì ông Thành đã "đóng góp" trên 5 tỷ đồng do hành vi "đại ẩu" của mình. Ông Võ Thành Long trong lúc thay ông Được giải quyết công việc cũng đã hết sức "vô tư" thông qua đến 125 hồ sơ sai sự thật do Mỹ đưa lên.
Nghiêm trọng hơn là khi xác nhận 52 hồ sơ đăng ký sổ đỏ ở khóm 2 và 4, ông ta cũng không cần xem qua, mà cứ thế xác nhận. Còn ông Nguyễn Việt Thắng, cũng vì quá cẩu thả mà không cần kiểm tra lại quy trình xét duyệt, xác minh lại việc kê khai 132 hồ sơ do Mỹ chuyển lên, dẫn đến việc áp dụng mức tính tiền sử dụng đất sai quy định, gây thất thu tiền sử dụng đất mỗi hồ sơ 60-80%.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Đặng Văn Mỹ, Phạm Văn Được, Võ Thành Long, Nguyễn Việt Thắng, Huỳnh Đình Thành về các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
(Theo Công An Nhân Dân)