Tay vợt Anna Chakvetadze. |
Tay vợt sinh năm 1987 đã có những thành công vang dội trong năm nay như vô địch 4 giải WTA Tour, vào tứ kết giải Australia mở rộng, Roland Garros, bán kết giải Mỹ mở rộng và giải WTA Championship. Một nguyên nhân của thành công này xuất phát từ việc Chakvetadze theo học ngành tâm lý.
Cô cho biết: "Tôi là sinh viên ngành tâm lý học. Ban đầu tôi nghĩ rằng môn học này rất buồn tẻ, nhưng dần tôi thấy rất hấp dẫn khi đọc sách và nghiên cứu. Nó thật sự có ích trong việc thi đấu bởi sự tập trung giúp tôi chuẩn bị chu đáo cho trận đấu. Khi tranh tài tôi chỉ nghĩ đến điểm kế tiếp chứ không phải kết quả chung cuộc. Sự chuẩn bị kỹ về tâm lý giúp tôi luôn duy trì cao nhất cả khả năng chuyên môn lẫn tâm lý. Điều này khiến cho đối thủ đối mặt với sức ép vì họ nghĩ rằng không có cách nào đánh bại được bạn. Tâm lý học không chỉ giúp ích cho tôi trong thi đấu quần vợt mà còn rất hữu ích trong cuộc sống hàng ngày".
Chakvetadze đã có được mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, nhưng khẳng định mọi thứ nơi cô mới ở giai đoạn khởi đầu và sẽ còn tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công. Hiện là một trong 6 tay vợt của Nga xuất hiện trong top 15 tay vợt mạnh thế giới, cô cũng là thành viên đội tuyển quần vợt Nga vô địch Fed Cup.
Anna Chakvetadze ngoài sân quần. |
Dù vậy, Chakvetadze thú nhận mình đến với quần vợt chỉ là một cái cớ: "Ban đầu bố mẹ muốn tôi học piano. Tôi không thích piano nên thử tìm đến quần vợt và cảm thấy thích nó. Đến năm 8 tuổi tôi bị buộc phải chọn piano hoặc quần vợt và tôi quyết định gắn bó với quần vợt". Chakvetadze cho rằng nếu không lười biếng với những nốt nhạc thì giờ đây có lẽ đã trở thành một nhạc sĩ piano.
(Theo Thể Thao TP HCM)