Cuộc so tài giữa Zakhar Dmitrychenka và Phạm Công Minh là trận đấu tâm điểm của sự kiện LC22 vào tối 10/5. Ảnh: LC
Trận tranh/bảo vệ đai vô địch hạng 84 kg giữa Zakhar Dmitrychenka và Phạm Công Minh là tâm điểm chú ý của sự kiện LION Championship 22 (LC22) diễn ra vào tối 10/5 tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Trong buổi kiểm tra cân nặng sáng 9/5, cả Zakhar và Công Minh đều đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức khi võ sĩ người Belarus có trọng lượng 83,9 kg còn đại diện Việt Nam nặng 83,7 kg.
Để đủ điều kiện thi đấu, Zakhar đã trải qua quá trình cắt cân khốc liệt. Trước đó một ngày, võ sĩ người Belarus vẫn có trọng lượng 90 kg. Trước khi tập luyện, Zakhar bôi vaseline khắp người, một mẹo giúp tăng độ giữ nhiệt. Sau đó, anh thực hiện loạt bài tập kickboxing cường độ cao nhằm kích hoạt tuyến mồ hôi. Tiếp đến, Zakhar phủ giấy bạc toàn thân, tiếp tục cho ra mồ hôi để "ép nước" rồi ngâm mình trong nước nóng. Anh làm như vậy liên tục nhiều giờ cho tới khi đạt được mục tiêu.
Zakhar Dzmitrychenka sinh năm 1996, từng đạt danh hiệu Master of Sports môn vật Belarus. Ở nội dung vật cổ điển, anh vào top 10 giải U23 Thế giới 2017, giành huy chương đồng hạng 97 kg tại giải Đại học thế giới 2018 do Liên đoàn vật quốc tế tổ chức. Năm 2024, đô vật này sang Việt Nam và chuyển hướng sang MMA khi gia nhập CLB SilverBack MMA. Zakhar có chiến thắng đầu tiên trước Lê Hồng Giang bằng tính điểm sau ba hiệp ở tại LC 15 vào tháng 7/2024. 4 tháng sau, anh hạ knock-out Trần Quốc Toản ở LC 19.
Zakhar được nhiều khán giả Việt Nam biết đến từ đầu năm nay khi tham dự các giải đấu vật hội làng miền Bắc. Võ sĩ người Belarus được đặt biệt danh "Thần sấm" nhờ vóc dáng cao to, thân hình vạm vỡ và mái tóc dài màu vàng. Đến nay, anh vẫn chưa thua trận nào trong các lần so tài với các đô vật Việt Nam. Ở lần đấu vật gần nhất, Zakhar hòa đô vật Hà Văn Hiếu (biệt danh Hiếu "khổng lồ") sau 12 hiệp đấu tại hội làng Mẫn Xá, Bắc Ninh.
Phương pháp ép cân của Zakhar Dmitrychenka. Video: Facebook Đào Hồng Sơn
Phạm Công Minh sinh năm 1994, quê ở Quảng Ngãi, được mệnh danh là "độc cô cầu bại" ở nội dung wushu tán thủ (sanda) hạng 84-85 kg. Anh vô địch quốc gia 8 năm liên tiếp từ 2014 đến 2022, giành HC bạc thế giới 2019 sau khi thua nhà vô địch Milad Arefi (Iran) ở chung kết.
Sau đó, Công Minh gia nhập CLB Wushu King và bắt đầu chinh chiến MMA. Võ sĩ 31 tuổi toàn thắng 4 trận bằng knock-out ở LION Championship năm 2023, lần lượt trước Cao Việt Anh, Hoàng Trần Minh Hiếu, Ngô Hồng Giang và Trần Quốc Toản. Công Minh giữ đai 84 kg từ tháng 12/2023 đến nay, đồng thời giữ kỷ lục knock-out nhanh nhất tại LION Championship với cú đá trật khớp tay Minh Hiếu sau 15 giây tại sự kiện LC 09.