Zakhar Dzmitrychenka (trái) nhỉnh hơn Hà Văn Hiếu khi kém tới 11 tuổi. Ảnh: Hoàng Giang
Trận đấu diễn ra theo luật đấu vật dân tộc Việt Nam, không giới hạn thời gian và không chấm điểm. Đô vật nào nhấc được cả hai chân đối thủ lên khỏi thảm đấu hoặc đè đối phương lấm lưng trắng bụng sẽ giành chiến thắng.
Hà Văn Hiếu và Zakhar Dzmitrychenka bắt đầu thi đấu lúc hơn 16h, trải qua 12 hiệp đấu, kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ nhưng bất phân thắng bại. Cả hai đều chọn lối thi đấu thận trọng, chủ yếu dùng sức ghì cổ hoặc tận dụng thời cơ túm khố đối phương nên không có nhiều tình huống bốc, đè nào đáng chú ý.
Zakhar với sức trẻ (kém Hà Văn Hiếu 11 tuổi), tỏ ra nhỉnh hơn về thể lực nhưng cũng không thể gây ra nhiều khó khăn cho Hà Văn Hiếu. Đô vật Việt Nam thường chủ động lùi về sát vạch đài để thoát ra ngoài mỗi khi vào thế bất lợi. Ở hiệp 5, Hà Văn Hiếu bị chảy máu ở gần mắt khiến trận đấu nhiều lần bị gián đoạn để anh được chăm sóc y tế.
Sau khi được chăm sóc, Hà Văn Hiếu phải quấn băng ở đầu để tiếp tục thi đấu. Đô vật 40 tuổi có một số lần túm được khố đối thủ nhưng Zakhar nhanh chóng thoát ra khỏi đài để thoát hiểm. Ở hai hiệp cuối, Hà Văn Hiếu tỏ ra đuối sức nhưng Zakhar không tận dụng được để giành chiến thắng.
Với kết quả hòa, Hà Văn Hiếu và Zakhar chia nhau số tiền thưởng 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) từ ban tổ chức. Bên cạnh đó, hai đô vật mỗi người còn nhận được 2.500 USD từ các nhà tài trợ.
Hà Văn Hiếu có kinh nghiệm và thể hình tốt hơn nên Zakhar không thể gây quá nhiều khó khăn cho anh. Ảnh: Hoàng Giang
Hà Văn Hiếu sinh năm 1985, được xem là tượng đài của làng vật Việt Nam. Đô vật quê Lạng Sơn được giới truyền thông đặt cho biệt danh Hiếu "khổng lồ" nhờ chiều cao 1,92 m, nặng xấp xỉ 130 kg. Anh đang giữ kỷ lục về số huy chương vàng môn vật trên đấu trường trong nước và quốc tế (15 năm vô địch quốc gia và 4 lần vô địch SEA Games). Hiện tại, Hà Văn Hiếu đã nghỉ thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện, làm trọng tài ở các sự kiện võ thuật.
Zakhar sinh năm 1996, cao 1,81 m và nặng gần 90 kg. Anh từng đạt danh hiệu Master of Sports môn vật Belarus, giành HC đồng vật cổ điển thế giới 2018 do Liên đoàn Vật Quốc tế tổ chức, đồng thời vào top 10 giải U23 Thế giới nội dung vật cổ điển. Zakha được đặt biệt danh "Thần sấm" nhờ vóc dáng cao to, thân hình vạm vỡ và mái tóc dài màu vàng.
Zakhar sang Việt Nam năm 2024 và làm việc tại một võ đường ở Nha Trang. Hồi tháng 11/2024, anh từng tham dự sự kiện MMA LION Championship 19 diễn ra ở Phú Quốc và giành chiến thắng áp đảo đối thủ Trần Quốc Toản (Việt Nam) ở hạng cân 84 kg. Tại các lễ vật hội làng miền Bắc năm nay, Zakhar vẫn chưa để thua trận nào. Trước Hà Văn Hiếu, có hai đô vật Việt Nam khác cầm hòa được Zakhar là Nguyễn Thế Cử tại hội làng Quậy Châu Phong (Hà Nội) và Nguyễn Xuân Định tại hội vật Yên Phụ (Bắc Ninh).