Cháu bé được một nhóm thiện nguyện mang từ một cơ sở nạo phá thai ở Hà Nội vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu hôm 4/7.
Thời điểm nhập viện, bé nặng 1,6 kg và đã ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn, thân tím tái, tình trạng sức khoẻ diễn biến xấu.
Để cấp cứu cho bé, các bác sĩ đã đặt nội khí quản để thở máy xâm nhập, đồng thời, bơm thuốc hỗ trợ hô hấp vào phổi.
Trong 5 ngày đầu tiên, bé phải thở máy cao tần, sau đó tình trạng sức khoẻ tốt dần và được chuyển qua thở máy thường. Ngày 13/8, bé được cho dừng thở oxy.
Trong quá trình điều trị, bé bị nhiễm trùng rất nặng, phải sử dụng kháng sinh liên tục trong hơn một tháng. Hiện tại, sức khoẻ của bé đã ổn định, người hồng hào và tự thở, tự bú. Bé được đặt tên là Nguyễn Bình An, và bệnh viện đang chờ hoàn tất thủ tục để chuyển bé đến trung tâm bảo trợ.
Bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết một em bé được coi sinh đủ tháng là 38-42 tuần. Bé Bình An thiếu khoảng 8 tuần và việc cứu sống được xem là kỳ diệu.
Phạm Chiểu