Francesca Jones đánh bại đối thủ người Trung Quốc Lu Jia-jing 6-0, 6-1 ở vòng loại cuối cùng của Australia Mở rộng hôm 12/1, giành vé dự giải đấu danh giá ở Melbourne tháng tới. Tay vợt nữ người Anh bước vào trận đấu với vị trí 241, chưa một lần dự Grand Slam trong khi Lu hơn 40 bậc và có nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn. Chiến thắng của cô gái 20 tuổi càng gây tiếng vang khi Francesca Jones có cơ thể khiếm khuyết.
Francesca Jones sinh ra đã phát hiện mắc bệnh di truyền hiếm gặp có tên hội chứng càng tôm hùm hay hội chứng không ngón tay ngón chân (Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia). Tay phải của tay vợt nữ người Anh nhỏ hơn bình thường và mỗi bên tay đều chỉ có 4 ngón và ngón cái cũng bất thường khiến bàn tay giống như càng tôm hùm. Bàn chân của cô gái 20 tuổi cũng một bên 3 ngón, một bên 4 ngón. Francesca thích tennis và tập chơi từ nhỏ nhưng năm 8 tuổi, bác sĩ đã nói với cô rằng không thể theo nghiệp bóng nỉ. Bất chấp lời bác sĩ, cô gái trẻ vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê quần vợt.
Năm 2016, Francesca cũng gây chú ý khi dự Wimbledon trẻ dù bị loại sớm. Cô gái trẻ tâm sự rằng cô tự hào về bản thân, không để việc mình có cơ thể bất thường hay những lời bàn tán, chỉ trích ảnh hưởng tới suy nghĩ và nỗ lực. Nhưng tay vợt trẻ thừa nhận khiếm khuyết cũng ảnh hưởng không ít như việc từng bị gãy móng tay vì phải cầm chắc vợt hay nỗ lực từng chút một tập giữ thăng bằng ở chân trụ khi không đủ 5 ngón chân.
Vì Covid-19, Australia Mở rộng phải lùi ngày khai mạc từ 18 tháng 1 xuống 8/2. Các tay vợt tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm phải trải qua 14 ngày cách ly với những quy định nghiêm ngặt trước khi thi đấu.
Hoàng Trang (Theo The Sun)