Ngày 15/1, ông Trần Phương Hội - Giám đốc Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) - cho biết tàu lượn siêu tốc, nơi có các em học sinh gặp nạn, được khu du lịch này thuê của Công ty TNHH Sấu Con, trụ sở Cần Thơ lắp đặt và trực tiếp bảo trì, bảo dưỡng.
Theo ông Hội, trước khi tàu lượn siêu tốc bị trật khỏi đường ray, đơn vị đã kiểm định chất lượng hồi tháng 5/2020 trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. "Khi kiểm định, đơn vị chức năng đã cho các bao tải có trọng lượng tương đương với số tải trọng được phép để tàu siêu tốc chạy thử", ông Hội cho hay.
Đến tháng 10/2020, Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh tiếp tục mời bên lắp đặt tới để duy tu, bảo dưỡng. "Tháng 5/2021, chúng tôi mới phải kiểm định lại", ông Hội chia sẻ.

Cổng dẫn vào Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh. Ảnh: Phạm Chiểu.
Khoảng 10h sáng 14/1, Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh tiếp nhận 896 học sinh từ Trường THPT Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) lên vui chơi. Đến khoảng 12h15, 13 học sinh đang chơi tàu lượn cao tốc thì gặp sự cố, trong đó hai toa cuối cùng văng khỏi đường ray rơi xuống đất từ độ cao khoảng 2,5 m. Cả hai toa tàu đều có hiện tượng đứt dây an toàn khi sự cố xảy ra.
Ông Hội nói trong ngày xảy ra tai nạn, Khu du lịch cử khoảng 20 nhân viên có mặt tại các điểm vui chơi. Tuy vậy, những nhân viên này chỉ có trách nhiệm vận hành thiết bị và không có kinh nghiệm trong việc phát hiện sự cố từ những thiết bị liên quan tới các trò chơi mạo hiểm.
"Trước mỗi dịp có khách, chúng tôi cũng cho chạy thử, nếu không thấy có vấn đề gì mới cho người lên chơi", ông Hội nói và cho rằng sự việc lật tầu siêu tốc là đáng tiếc, ngoài mong muốn.
Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đang buộc phải tạm đóng cửa, khu vực xảy ra vụ việc cũng bị phong toả. Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Thuỷ, cho biết sẽ xem xét việc cho mở cửa lại khu du lịch này khi công tác điều tra hoàn tất.
Phạm Chiểu