Văn Quyến trong màu áo tuyển VN. |
Ngày 20/4, Hội CĐV của SLNA nhận được bức thư viết tay của Văn Quyến. Bức thư dài hơn một trang này có nội dung mong người hâm mộ cả nước tha lỗi và muốn VFF xem xét hạ mức án kỷ luật của anh.
Tuy nhiên, do chữ viết... xấu và không rõ nên Hội trưởng Hội CĐV Nguyễn Hồng Phong đã phải đánh máy lại. Dự kiến, khoảng 10 ngày nữa, bức thư đánh máy này sẽ được gửi lên VFF cùng khoảng 1.000 chữ ký. Số lượng này sẽ được tập hợp từ Hội CĐV SLNA, người hâm mộ Nghệ An và các tỉnh lân cận. Còn lại sẽ được "lấy" từ diễn đàn trên mạng của Hội và các diễn đàn bóng đá khác.
|
Ông Phong cho biết: "Đây chỉ như một tiếng nói của Hội CĐV SLNA, người hâm mộ xứ Nghệ và cả nước tới Liên đoàn. Quyết định thuộc về cơ quan chức năng nhưng việc làm này cũng sẽ có tác động một phần nào đó, với mong muốn Văn Quyến và các đồng đội sớm trở lại".
Trước đó, ngay sau ngày lĩnh án treo giò 4 năm (19/3/2007), CLB SLNA và Văn Quyến đã gửi đơn xin giảm án tới VFF. Và mới đây, tổ chức này vừa quyết định thành lập một Hội đồng để xem xét vấn đề này.
Ông Phong nói về Văn Quyến: "Sau thời gian hai năm bị treo giò vì án phạt, các cầu thủ này đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về tài chính và cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người. Bây giờ, mỗi khi cần tiêu gì dù ít, Quyến cũng phải xin người khác. Việc trở lại vào lúc này là hợp lý vì thời gian qua là đủ để họ nhìn nhận lại mình, còn chuyên môn thì vẫn tốt như xưa".
Trong khi đó, Trưởng ban kỷ luật của VFF Nguyễn Hải Hường lại khá cứng rắn: "Việc tập hợp chữ ký là quyền của các Hội CĐV nhưng Ban kỷ luật sẽ căn cứ vào quá trình rèn luyện và ăn năn của Văn Quyến để đưa ra quyết định".
VFF quyết định treo giò các cầu thủ liên quan đến vụ tiêu cực SEA Games 23 là Quốc Anh, Phước Vĩnh, Bật Hiếu và Hải Lâm trong 3 năm, Văn Quyến, Văn Trương (4 năm) bắt đầu có hiệu lực từ 19/3/2007, Quốc Vượng (5 năm) bắt đầu có hiệu lực ngày 13/9/2007. |
>> Đọc bản kiểm điểm viết tay của Văn Quyến
Hồng Quân