Tin từ Bộ Y tế cho biết, trong tháng 3, đoàn kiểm tra liên ngành về giá thuốc đã kiểm tra 1.148 mặt hàng ở 17 đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu dược phẩm ở các tỉnh phía Nam.
Kết quả, có 115 mặt hàng (chiếm 10%) đã và sẽ giảm giá trong năm 2006; có 24 mặt hàng (chiếm 2,1%) đã tăng giá trong đầu năm 2006; 125 mặt hàng (10,89%) đang được các doanh nghiệp đề nghị tăng giá trong thời gian tới.
Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy, hầu hết các cơ sở đã tính đúng, tính đủ các chi phí để định giá thành sản phẩm. Một số cơ sở sản xuất chấp nhận lỗ trong nhiều năm để tiếp tục duy trì sản phẩm của mình trên thị trường.
Theo một thành viên tham gia đoàn kiểm tra, việc đề nghị tăng giá đối với một số mặt hàng là có cơ sở để bù đắp lại các chi phí cần thiết, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.
Lý do xin tăng giá thuốc mà các doanh nghiệp đưa ra là giá nhập khẩu tăng (84 mặt hàng); giá một số nguyên nhiên vật liệu chính tăng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà xưởng mới đạt tiêu chuẩn GMP đã làm tăng giá thành sản phẩm; tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số sản phẩm rượu thuốc từ 15% lên 20% từ tháng.
Cũng liên quan đến giá thuốc, ngày 27/3 tin từ Hiệp hội sản xuất kinh doanh dược Việt Nam cho biết, trong tháng 3, thị trường tân dược ở cả 3 khu vực nhìn chung ổn định.
Tuy nhiên có sự biến động nhẹ đối với một số mặt hàng. Hiệp hội dự báo, trong quý 2, thị trường tân dược sẽ ổn định. Nguyên nhân là do Bộ Y tế và các bộ ngành đã triển khai nhiều biện pháp bình ổn thị trường thuốc theo chỉ đạo của Chính phủ.