![]() |
Một loại mặt nạ quái dị được bán trên thị trường. |
Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, Phẫu thuật viên chuyên Khoa Mắt của Đại học Y Dược TP HCM, khi để mắt tiếp xúc với những loại ánh sáng có cường độ lớn như tia laser sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị bỏng võng mạc, thị lực giảm nghiêm trọng và có thể dẫn đến mù lòa.
Gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều loại đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc mang đậm chất bạo lực như: Súng “bắn máu”, các loại súng bắn bằng tia laser, đạn nhựa.
Đây là những món đồ có thể dễ dàng kiếm được từ các xe bán dạo đồ chơi hay những điểm bán đồ chơi (chủ yếu tập trung ở gần các trường học). Phần lớn các món hàng này đều có xuất xứ từ Trung Quốc.
Sau sự xuất hiện của các loại bom thối trong trường học, gần đây, nhiều học sinh lại đua nhau tìm mua “trứng quái thú”, loại đồ chơi làm bằng bột nở với hình dạng ban đầu giống như trứng cút. Loại trứng này khi mua về đem ngâm nước, sau một đêm sẽ nở ra hình thú với đủ loại: từ khủng long, thằn lằn đến cá sấu, rắn, ếch… Tuy nhiên, đây sẽ là món đồ chơi bình thường nếu nhà sản xuất không cho trứng nở ra những hình thù quái dị như: thú quái thai, ma quỷ cụt đầu… Tại các điểm bán đồ chơi còn hàng loạt các loại đồ chơi độc hại như kẹo ma, kẹo đầu lâu, dao bấm, bài sex.
Công bố mới đây của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy gần 50% mặt hàng tiêu dùng nguy hiểm được EU liệt kê trong báo cáo hàng năm là do Trung Quốc sản xuất. Trong đó, đồ chơi trẻ em đứng đầu danh sách nguy hiểm với 85% các loại sản phẩm. Mối nguy hiểm từ các món đồ chơi Trung Quốc đã được cảnh báo là có thể gây tình trạng nghẽn mạch máu và tổn thương não, gan, thận do ngộ độc chì từ hàm lượng chì có trong các món đồ chơi này.
Gần đây, Ấn Độ cũng đã cấm một số đồ chơi Trung Quốc vì kết quả nghiên cứu của Tổ chức Vì môi trường Toxics Link (Ấn Độ) đã tìm thấy mức độ nhiễm chì và cadmium rất cao trong các đồ chơi nhựa và thú nhồi bông được bán ở 3 thành phố lớn của Ấn Độ là New Delhi, Mumbai và Chennai.
Theo bác sĩ Võ Công Đồng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, ở trẻ em khả năng hấp thu chì tới 40-55%. Những trẻ bị suy dinh dưỡng, khả năng hấp thu chì cũng như độc tính của chì khi nhiễm sẽ tăng cao hơn những trẻ bình thường. Trẻ em có thể bị ngộ độc chì qua ba đường: tiêu hóa, hô hấp và da. Ngộ độc chì thường diễn ra từ từ, sau nhiều tháng.
(Theo Người Lao Động)