Tân Nhàn là nhân vật mở màn cho chương trình Con đường âm nhạc 2023. Nhìn lại con đường đến với nghệ thuật, nữ ca sĩ gốc Hà Nam tự nhận bản thân may mắn, là một trong số những nghệ sĩ dòng nhạc dân gian có thể sống bằng nghề một cách rất thảnh thơi.
"Tôi là một trong những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống có mức thù lao tốt, sống đàng hoàng với nghề và đủ sức đầu tư cho nghệ thuật. Tôi chỉ cần chạy show ba ngày mỗi tháng cũng có thể nuôi sống bản thân và nghề. Chính bởi may mắn đó, tôi càng muốn cống hiến hết mình cho lý tưởng, tham vọng về nghệ thuật. Tôi sẽ tiếp tục con đường tôn vinh, chấn hưng âm nhạc truyền thống và cống hiến hết tâm sức cho các thế hệ học trò - tương lai của nghệ thuật nước nhà", Tân Nhàn nói.
Trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai 2005, Tân Nhàn nhanh chóng tìm được chỗ đứng với âm nhạc truyền thống. Từ năm 2013, cô tích cực sáng tạo, kết hợp chất liệu dân gian với hiện đại. 10 năm qua, cô nỗ lực góp phần hồi sinh âm nhạc truyền thống bằng các sản phẩm: Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào, Ngãi mẹ sinh thành... Nữ ca sĩ nói việc làm mới, lưu giữ các di sản dân tộc chưa bao giờ dễ dàng nhưng cô luôn kiên trì và xác định đó là sứ mệnh của mình. Cô sẽ thể hiện khát vọng này cũng như lòng biết ơn với những người thầy của mình trong liveshow Con đường âm nhạc.
Tân Nhàn cho biết cô không chỉ tích cực sáng tạo nghệ thuật mà còn dành nhiều tâm huyết công việc giảng dạy. Cô hiện là Phó trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nghệ sĩ nói đích đến của cô là trở thành một Nhà giáo Nhân dân. Từ khi mới vào nghề, cô đã vun đắp cho giấc mơ này, luôn nghĩ mình có trách nhiệm của người truyền kiến thức, tình yêu âm nhạc đến thế hệ kế cận; tìm kiếm và đào tạo tài năng mới. Nhiều học sinh của Tân Nhàn từng đoạt giải cao ở các cuộc thi trong nước và quốc tế như: Lại Thị Hương Ly, Nguyễn Thị Thanh Quý, Lan Quỳnh, Phạm Thùy Linh...
"Nhiều người nói tôi là nghệ sĩ nổi tiếng thì đi hát kiếm tiền đi, dạy học làm gì cho vất vả, tiền lương không được bao nhiêu. Thế nhưng tôi muốn được cống hiến cho nghề đào tạo, định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật, truyền cho thế hệ sau tình yêu âm nhạc truyền thống. Tôi muốn các bạn trẻ hôm nay dù có bay cao, bay xa đến đâu cũng nhớ đến cội nguồn, gốc gác của mình", Tân Nhàn nói.
Tân Nhàn sinh năm 1982, là một trong những giọng ca dân gian đắt show của khu vực phía Bắc. Nữ ca sĩ từng đoạt giải nhất phong cách dân gian tại Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2005. Cô nổi tiếng với nhiều ca khúc như: Xa khơi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Khúc hát sông quê... Năm 2019, cô trở thành Tiến sĩ Âm nhạc trẻ nhất Việt Nam.