- Ông có phản ứng gì khi có vài thành viên trong trong Hội đồng huấn luyện quốc gia đề nghị ông nên từ chức?
- Tôi nên từ chức? Vì lý do gì?
- Vì sức khỏe?
- Người đề nghị đó có biết chính xác tình hình sức khỏe của tôi không? Tôi đã có buổi họp báo chính thức thông báo tình hình sức khỏe của mình rồi. Đúng là một bên thận của tôi có vấn đề và tôi đang tìm kiếm một quả thận khác để thay thế. Nhưng tôi hoàn toàn khỏe mạnh để thực hiện các công việc của mình cho đến tháng 2 năm tới, khi các giải đấu có tuyển VN tham dự kết thúc. Các bác sĩ và các quan chức VFF biết rõ điều đó và họ hoàn toàn ủng hộ tôi.
- Và ông nói gì khi còn một lý do là mỗi năm ông nhận lương cao mà không làm việc tương xứng với khoản đó?
- Tôi tự nhận xét là tôi làm tốt công việc của mình. Bằng chứng là đội tuyển quốc gia VN đều đạt thứ hạng cao trong khu vực và các giải gần đây tôi cầm quân. Tôi hỏi lại: Thế nào là không tương xứng?
HLV Riedl.
- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng ông phải tham gia nhiều hơn vào chiến lược xây dựng phát triển bóng đá VN lên tầm cao hơn Đông Nam Á?
- Tôi không được trao quyền lực và tiền bạc cần thiết để thực hiện chiến lược đó. Nếu bây giờ tôi đề xuất VFF đưa khoảng 50 cầu thủ trẻ sang châu Âu để tập luyện dài hơn thì có được thực hiện không? Phải sống bám thực tế.
Hãy nhìn chất lượng V-League xem. Hãy nhìn vào tất cả các hạng đấu ở VN chỉ có 50 đội và hơn 1.000 cầu thủ . Hãy nhìn và các sân bóng lổn nhổn cát với đá ở các làng quê. Hãy nhìn vào hệ thống đào tạo trẻ. Thế nên tôi nhắc lại: phải bám sát thực tế.
- Hội đồng huấn luyện quốc gia với tư cách là một tổ chức cố vấn cho VFF đã đề nghị xem xét lại hợp đồng của ông. Ông biết gì về điều này?
- Tôi không biết. Nếu việc của họ là cố vấn cho VFF thì họ cứ làm công việc của mình. Tôi chỉ làm việc với VFF và nếu tôi được đề nghị làm việc với hội đồng cố vấn này thì tôi sẵn sàng. Bạn biết đấy, khi đến các sân bóng, theo dõi các đội bóng thi đấu, tôi sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho từng đội nếu họ đến hỏi tôi. Nhưng không thấy ai hỏi tôi hết, chẳng lẽ tôi phải chạy từ khán đài xuống sân nói với đội này, đội kia phải làm thế này, thế khác?
Thông báo của LĐBĐ Việt Nam (VFF) Hiện nay, ông Riedl vẫn còn đủ sức khỏe để huấn luyện và dẫn dắt đội tuyển VN. Trên thực tế, ông Riedl vẫn đang là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp ông Riedl cần một thời gian ngắn để chữa bệnh, với lương tâm và trách nhiệm cũng như truyền thống tình nghĩa của dân tộc Việt Nam, VFF sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ông mau chóng khỏe mạnh. Tại các cuộc họp thường trực Liên đoàn, những người có trách nhiệm thường xuyên được nghe báo cáo về tình hình sức khỏe, công viêc và tâm tư nguyên vọng của HLV Riedl. LĐBĐ Việt Nam rất mong đông đảo người hâm mộ tiếp tục ủng hộ, khích lệ HLV Riedl hoàn thành tốt nhiệm vụ. |
(Theo Thể Thao Ngày Nay)