Theo khảo sát của tổ chức Cimigo, số người dùng mạng xã hội tại Việt Nam tính tới cuối năm 2010 đạt gần 10 triệu người. Chỉ bằng những thông tin được công khai trên mạng xã hội, tội phạm mạng có thể nắm được sở thích, chiếm được niềm tin, cũng như đưa bạn và bạn bè của bạn vào tầm ngắm với mục đích duy nhất là lừa bịp. Vì thế, các cuộc tấn công mạng được thực hiện rất công phu và tinh vi giúp chúng gần như không bị phát hiện.
Tội phạm mạng thường sử dụng mạng xã hội để đăng tải các đường link rút gọn dẫn tới trang web độc hại nhờ khả năng che giấu rất tốt đích đến thực tế của chúng. Trong 3 tháng của năm 2010, Symantec quan sát được 2/3 đường link độc hại sử dụng trong các dịch vụ cung cấp tin tức là dạng URL rút gọn và 73% trong số này được nạn nhân click chuột.
Việc thường xuyên dùng mạng xã hội làm lộ thói quen cá nhân.
Ngoài ra, tội phạm mạng còn tăng cường hoạt động lừa đảo nhờ khai thác các lỗ hổng của thiết bị di động. Năm 2010, Symantec ghi nhận được 163 lỗ hổng trong thiết bị di động, tăng 42% so với năm 2009.
Hiện, hầu hết đe dọa trên thiết bị di động đều mang vỏ bọc trông giống các ứng dụng hợp pháp. Những ứng dụng này được tải lên chợ ứng dụng di động, nơi người dùng không biết mà tải về và cài đặt chúng, khiến cho smartphone của họ phải hứng chịu những đe dọa tương tự như những gì xảy ra với máy tính cá nhân trước đó.
Giới tội phạm mạng cũng tiếp tục lợi dụng các sự kiện xảy ra ở bản địa và trên thế giới để lừa đảo. Những sự kiện gần đây nhất mà tội phạm mạng lợi dụng thành công là đám cưới hoàng gia của Hoàng tử William và Kate Middleton, cũng như cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden.
Ngọc Thế