Tại Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM, người bệnh được các bác sĩ xác định ngón chân đã bị hoại tử. Chỉ cần nhập viện chậm, bà có thể bị tháo khớp cả chân vì một bệnh lý mạch máu.
Truy nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bỗng dưng hoại tử ngón, các bác sĩ phát hiện mạch máu dẫn máu đến nuôi ngón chân bị tắc nghẽn. Không riêng ngón cái bên chân phải, tình trạng này cũng đang xảy ra với cả hai chân của người bệnh.
Để giải phóng ách tắc, các bác sĩ chuyên khoa mạch máu đã phẫu thuật để tìm cách đưa các mạch máu máu đến đầu tất cả các ngón chân. Riêng ngón chân hoại tử buộc phải cắt bỏ.
“Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng tắc mạch máu có thể gây biến chứng khiến người bệnh có thể mất cả chân chứ không riêng một ngón cái”, Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Phong, trưởng đơn vị Phẫu thuật mạch máu của bệnh viện cho biết.
Theo lời người bệnh, bà có triệu chứng đau nhức và tê chân phải từ lâu nhưng nghĩ bệnh đau cơ xương khớp thông thường nên không điều trị. Một tuần trước khi vào viện, tình trạng đau nhức chân phải tăng lên, đồng thời phần đầu ngón chân cái bắt đầu tím đen, lan dần lên phần thân của ngón.
Theo bác sĩ Phong, các động mạch có nhiệm vụ đưa máu chứa chất dinh dưỡng đến nuôi các cơ quan trong cơ thể. Bệnh tắc động mạch mạn tính thường gặp ở những người lớn tuổi, hút thuốc lá, có bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.
“Khi bệnh xảy ra ở động mạch chi thì khả năng động mạch ở các nơi khác trong cơ thể như động mạch thận, động mạch vành nuôi tim và động mạch cảnh nuôi não có thể cũng mắc bệnh. Do đó, người mắc bệnh này nên được theo dõi và điều trị một cách tổng thể bởi các thầy thuốc chuyên khoa khác nhau”, ông Phong khuyến cáo.
Thiên Chương