Chế biến hàng đông lạnh khó khăn vì điện yếu. |
Do Công ty Truyền tải điện 2 tiến hành tu sửa mạng lưới điện 500KV nên điện áp đã tụt đến 15%. Thông thường, điện áp chỉ cho phép tụt tối đa 10%.
Hiện tượng điện áp thấp đã được Điện lực Đà Nẵng tiên liệu trước và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 30/6 đến nay. Nhưng nhiều khách hàng phản ánh họ không hề nhận được thông báo. Đây là lần đầu tiên có sự cố tụt hơn 15% và xảy ra mất điện ở một số “điểm nóng”.
Hai đêm 11 và 12/7, điện ở Đà Nẵng vẫn tái diễn tình trạng tụt áp. Tình trạng điện áp quá thấp đã khiến việc in báo tại Đà Nẵng bị ngưng trệ. Phải đến hơn 8h sáng 12/7, nhà in báo Nhân Dân mới hoàn tất 11 đầu báo. Ông Trần Khắc Biểu, giám đốc nhà in, cho biết: "Ngành điện chỉ thông báo trên TV rằng nguồn điện không ổn định. Tôi cho rằng thông báo như vậy là quá chung chung. Ngành điện rất chủ quan trong vụ việc nói trên".
Điện tụt áp trước, thông báo sau
Đến cuối ngày 11/7, tức sau nhiều giờ kể từ khi có sự cố điện áp tụt giảm, nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng mới nhận được bản fax của Điện lực Đà Nẵng thông báo về việc điện áp không ổn định.
Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng (Thọ Quang, Sơn Trà), cho biết trong hai đêm 10 và 11/7, các thiết bị làm lạnh của công ty đã phải tạm dừng hoạt động. "Theo đúng quy trình thì sáng nay (12/7) chúng tôi đã xuất kho các mẻ tôm, cá đông lạnh trong đêm qua, tuy nhiên do điện áp quá thấp không đủ cho máy vận hành nên phải tạm dừng sản xuất. Do vậy, tiến độ giao hàng chậm trễ".
Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó giám đốc Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang cho hay, mãi đến 17h28 chiều 11/7 (tức hơn 14 giờ sau sự cố), ông mới nhận được bản fax của Điện lực Đà Nẵng thông báo về việc điện áp không ổn định. Còn trước đó, đơn vị ông hoàn toàn không nhận được thông báo nào của ngành điện, mặc dù đơn vị thuộc diện khách hàng đặc biệt, mỗi tháng họ tiêu thụ không dưới 150.000 kWh.
"Sự cố điện áp thấp đã khiến hệ thống xử lý nước thải 300 m3/ngày đêm của công ty ngưng trệ, gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường", ông Phúc kể.
Ông Lê Thanh Minh, Giám đốc Điện lực Đà Nẵng cho biết, những doanh nghiệp có thiệt hại về kinh tế thì làm văn bản gửi điện lực. Ngành điện và doanh nghiệp sẽ thỏa thuận để đi đến phương án đền bù. Nếu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì phải nhờ đến pháp luật.
(Theo Tiền Phong, Tuổi Trẻ)