Chiều 24/5, Bảo tàng Đà Nẵng đã tiếp nhận súng thần công thời nhà Nguyễn, niên đại gần 200 năm, để phục vụ cho việc nghiên cứu, trưng bày. Đây là khẩu thần công bằng đồng đầu tiên được tìm thấy ở Đà Nẵng (bộ sưu tập súng hiện tại toàn được đúc bằng gang).
Khẩu thần công này được công nhân phát hiện chiều 22/5, khi đào xuống độ sâu 4,5 m làm bờ kè biển Xuân Thiều - Nam Ô (quận Liên Chiểu). Súng được tìm thấy còn tương đối nguyên vẹn; dài 1,75 m; đường kính đầu nòng 15 cm; đường kính đuôi nòng 25 cm; trọng lượng khoảng 200 kg.
Trên thân súng có trang trí các biểu tượng hình chim và hoa văn đường diềm bao quanh thân súng, quai chạm vảy rồng, có khắc chữ Hán Nôm ở hai thanh trục quay. Theo nhận định ban đầu, súng thần công này đúc bằng đồng của triều đình nhà Nguyễn, được trang bị cho hệ thống phòng thủ ven biển ở Đà Nẵng.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, đánh giá đây là hiện vật rất có giá trị về mặt lịch sử, góp phần khẳng định thêm về ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha của quân dân Đà Nẵng giai đoạn 1858 - 1860.