HLV Nguyễn Văn Thịnh (SLNA) cho biết: "Nói thật, cách dùng Quyến của chúng tôi là có phần bị động". Cái bị động mà ông Thịnh nói đến nằm ở sức ép của khán giả Nghệ An nói riêng và khán giả cả nước nói chung.
Khi bỏ tiền mua vé đến xem các trận đấu của Sông Lam, khán giả nào cũng nóng lòng được ngắm nghía Văn Quyến. Và thế là ông Thịnh đã tung Quyến vào sân ngay từ đầu trong cả 3 trận đấu gần đây nhất.
Mặt khác, trước khi chấp nhận ký vào bản hợp đồng 2 năm với SLNA, Văn Quyến đã được rất nhiều đội khác trèo kéo. Khi ấy, để giữ Quyến, ông GĐĐH Hồ Văn Chiêm từng phân tích: "Trong cuộc đời bóng đá của mình, Văn Quyến chưa từng thi đấu cho một câu lạc bộ nào khác ngoài SLNA. Đá cho Sông Lam, ngoài vai trò của một cầu thủ phấn đấu vì đội bóng, Quyến còn có vai trò phấn đấu cho quê hương. Ngược lại, đội bóng cũng sẽ tạo mọi điều kiện để Quyến nhanh chóng phục hồi phong độ".
Văn Quyến cần nhiều thời gian để lấy lại phong độ. |
Chính vì cái cam kết "đội bóng sẽ tạo mọi điều kiện..." nên BLĐ SLNA đã để Quyến ra sân liên tục.
Ba trận Văn Quyến ra sân (một ở Cúp Quốc gia, hai ở V.League) là 3 trận Quyến thi đấu rất vật vờ. Ngay cả trong trận gặp QK4, trận mà Quyến ghi bàn duy nhất giúp đội nhà chiến thắng thì hình ảnh mà anh để lại trong lòng khán giả vẫn vô cùng mờ nhạt. Nói như các fan của thành Vinh thì "hắn béo quá, chạy còn không nổi, đá đấm gì".
Sự thật, Văn Quyến lên cân trông thấy, và vì sự lên cân ấy mà từng pha di chuyển, từng động tác khống chế bóng với Quyến đều được thực hiện rất khó khăn. Thể lực của Quyến cũng không đảm bảo mức tối thiểu của một cầu thủ chuyên nghiệp. Khi bị "ép" đá 90 phút, Quyến mệt mỏi thấy rõ. Riêng trận đấu gần đây nhất giữa SLNA và Khánh Hòa thì Quyến đã phải rời sân ở phút thứ 80.
Rõ ràng là, mặc dù được kỳ vọng lớn, trông đợi nhiều, nhưng đến thời điểm này, Văn Quyến đã thực sự gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Lỗi phần lớn nằm ở bản thân Quyến, nhưng phần nhiều nằm ở cách dụng binh của SLNA. Khi được đề cập vấn đề này, GĐĐH Hồ Văn Chiêm cũng phải thừa nhận: "Chúng tôi đã để Quyến vào sân quá nhiều. Với một cầu thủ mới trở lại sân cỏ thì điều ấy có thể dẫn đến quá tải, từ nó nảy sinh chấn thương, hoặc tâm lý chán nản".
Còn HLV Nguyễn Văn Thịnh thì nói: "Vì lâu lắm rồi Quyến mới trở lại bóng đá, cho nên khi để cậu ấy ra sân, tôi đã phải xáo tung đội hình của đội. Chính sự xáo tung này mà đã có nhiều thời điểm chúng tôi chơi bóng không được như ý".
Hóa ra, việc Văn Quyến ra sân liên tục không chỉ ảnh hưởng đến bản thân Quyến, mà còn ảnh hưởng tới cách vận động chung của một hệ thống. Bản thân Quyến cũng hiểu điều này nên khi trả lời qua điện thoại anh cho biết: "Hãy cho tôi thêm thời gian". Còn HLV Nguyễn Văn Thịnh hôm qua khẳng định rằng, trong các trận đấu tới ông bắt buộc phải "tiết chế" khả năng ra sân của một cầu thủ từng được coi là "cậu bé vàng".
(Theo Pháp Luật và Xã Hội)