Quần ống loe (hay còn gọi là quần ống chuông) được may với chất liệu vải polyester, cotton, len và denim. Kiểu quần này phổ biến vào những năm 1960 và 1970. Phái đẹp thường kết hợp cùng sandal bệt còn nam giới thì diện với giày.
Nguồn gốc của những chiếc quần ống loe không được xác định rõ nhưng vào đầu thế kỷ 19, kiểu quần ống có hình chuông ở phía dưới này được mặc bởi lực lượng hải quân Mỹ. Và nó sớm trở thành mốt thời trang của phụ nữ vào giữa những năm 1960 ở châu Âu, phía bắc nước Mỹ vào cuối những năm 60, 70 và đầu những năm 80, chúng được cả hai giới yêu thích. Cuối thập niên 80, quần ống loe là mốt thời trang phổ biến ở châu Âu, Mỹ, phía nam châu Phi, Nhật và Australia.
Vào những năm 1990, quần ống loe không còn ở thời "hoàng kim", thay thế vào đó là kiểu quần có ống nhỏ hơn như: ống đứng, ống côn hoặc quần vẩy (ống chỉ hơi loe một chút ở phía dưới). Tuy nhiên, năm nay, quần ống chuông đã trở lại với hàng loạt các bộ sưu tập của những thương hiệu như: Givenchy, Heidi Klum, Jena Theo, Topshop Unique...
Từ trái sang: Prabal Gurung và Cushnie et Ochs. |
Từ trái sang: Heidi Klum, Behnaz Sarafpour, Style Scrapbook. |
Từ trái sang: John Richmond, Jena Theo, Topshop Unique, Givenchy và House of Holland... |
Các mỹ nhân Hollywood cũng diện kiểu quần này với chất liệu, kiểu dáng, ống loe to nhỏ khác nhau nhưng yêu thích nhất là kiểu quần ống loe denim.
'Siêu vòng ba' Kim. |
Victoria Beckham. |
'Thiên thần bóng tối' Jessica Alba.
'Nữ hoàng nhạc pop' - Madonna.
Cheryl Cole.
Người đẹp Olivia Palermo.
Heidi Klum, Katie Holmes và Venessa Hudgens.
Vũ Chi