Nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt dưới bê tông. Ảnh: Xinhua. |
Một nhân viên cứu hộ kể lại: "Trong nỗ lực tìm kiếm người bị nạn, tôi nghe thấy đâu đó dưới lớp đất đá tiếng kêu cứu yếu ớt của một cô gái. 'Bác ơi, cứu cháu với, cứu cháu với', nếu có bất kỳ điều gì xấu xảy ra với cô bé này thì cả đời tôi sẽ luôn bị ám ảnh bới tiếng kêu cứu này".
Trường Muyu Mid có tổng cộng 857 học sinh nhưng chỉ có 139 em thoát ra ngoài được khi thảm họa xảy ra. He Cuiqing là một trong số 89 học sinh được kéo lên từ đống gạch đá vẫn còn sống. Có ít nhất 270 học sinh bị chết khi tòa nhà bị đổ.
Con số thống kê chính xác từ cơ quan chức năng cho thấy, hơn 30.000 người mất tích, 25.000 nạn nhân bị chôn vùi và khoảng 65.000 người bị thương tại hạt Wenchuan, tỉnh Tứ Xuyên. Số người thiệt mạng sau thảm họa động đất tại 8 thị trấn ở tỉnh Tứ Xuyên lến tới con số gần 20.000.
Máy bay mang đồ cứu trợ tới cho người dân vùng bị nạn. Ảnh: Xinhua. |
Từ sau trận động đất 7,9 độ richter, Trung Quốc đã điều 20 máy bay chở lương thực, nước cho người dân vùng bị ảnh hưởng đồng thời chuyển các nhân viên cứu hộ tới đó. Riêng tỉnh Tứ Xuyên có hơn 90 chiếc máy bay trực thăng được huy động làm nhiệm vụ cứu trợ. Có tới 20.000 người bao gồm cả lính, công an vũ trang và quân nhân đang tham gia tìm kiếm, cứu nạn.
Tại các thành phố bị ảnh hưởng từ động đất đang trở thành một trại tị nạn khổng lồ cho những người may mắn sống sót. Không nhà cửa, họ dựng lều la liệt trên đường phố. Các công ty của Trung Quốc giúp đỡ những người không nhà cửa bằng cách điều nhân viên đi nấu ăn, cung cấp những đồ dùng cần thiết như pin và đèn cho người dân.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo tới thăm người dân tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Xinhua. |
Trong chuyến thăm một trường ở trường Shifang, nơi có hơn 100 học sinh bị chôn vùi, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã ra lệnh, công tác cứu người phải được đặt lên hàng đầu. Số người chết ở Shifang đã vượt quá 2.500 người, số người mất tích là 30.000.
Theo Xinhua, con đập gần tâm chấn động đất vẫn an toàn và chắc chắn. Nếu bị vỡ, thành phố cửa sông Dujiangyan sẽ chìm dưới nước.
Minh Phương