Thủ tướng cũng chỉ đạo, yêu cầu lấy tiền cá nhân để khắc phục hậu quả và xử lý hành chính nghiêm khắc đối với số cán bộ ở một số bưu điện có sai phạm gây thiệt hại về tài chính nhưng không vụ lợi; yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm số cán bộ cố ý làm trái tại Trung tâm Thẩm định giá- Bộ Tài chính đã tiếp tay cho Nguyễn Lâm Thái lừa đảo.
Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính phải sớm kết thúc thẩm định giá trong tháng 7-2006 để giúp cơ quan điều tra xác định thiệt hại, kết thúc điều tra vụ án; yêu cầu Bộ Bưu chính -Viễn thông và Tập đoàn Bưu chính -Viễn thông VN (VNPT) kiểm điểm rõ trách nhiệm của ban lãnh đạo tập đoàn, có hình thức xử lý nghiêm túc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 7/2006.
Từ năm 1999 đến tháng 5/2005, Nguyễn Lâm Thái đã trực tiếp thành lập, điều hành hoạt động của 8 công ty TNHH. Bằng nhiều thủ đoạn như nâng giá thiết bị lên từ 4 đến 6 lần, mua bán hóa đơn khống, trốn thuế giá trị gia tăng... với sự tiếp tay của một số cá nhân ở 37 bưu điện tỉnh, thành để chiếm đoạt trên 40 tỉ đồng.
Quá trình điều tra cho thấy Trung tâm Thẩm định giá thuộc Bộ Tài chính đã có 8 văn bản thẩm định giá các sản phẩm viễn thông cho Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn để các bị can này đem đi lừa đảo.
(Theo Người Lao động)