Socrates khi còn thi đấu cho tuyển Brazil. Ảnh: BBC. |
Cựu thủ quân đội tuyển Brazil, Socrates, ngôi sao tại World Cup 1982 và 1986, là cầu thủ hiếm hoi vừa đá bóng vừa đi học (ngành dược). Ông đã có bằng y của trường Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto và hiện giảng dạy môn y học thể thao tại quê nhà Ribeirao Preto. Socrates là bác sĩ đá bóng nên được tặng biệt danh O Doutor (bác sĩ). Ông đã mở rất nhiều trường dạy y học thể thao tại Ribeirao Preto. Đối với Socrates, cuộc sống ngoài bóng đá cũng thú vị chẳng kém, thậm chí hơn cả cuộc sống bóng đá. Socrates đích thị là cầu thủ có học thức cao hiếm hoi của bóng đá Brazil và thế giới qua một biệt danh khác là nhà hiền triết. Ít người biết Socrates có bằng cử nhân tâm lý học.
Do bận chuyện đèn sách nên Socrates không thể tập luyện nhiều như các cầu thủ khác. Tuy nhiên, ông vẫn có cách giải quyết cho bản thân: phong cách chơi bóng của Socrates không giống các nhà thể thao, tức không phải lúc nào cũng hùng hục bung hết năng lượng. Socrates cần dự trữ năng lượng cho chuyện học hành nên sáng tạo hơn trong lối chơi: “Ban đầu, tôi rất thiếu kiên nhẫn nhưng những khó khăn không làm tôi nản chí mà trái lại kích thích tôi quyết tâm thành công trong sự nghiệp bóng đá. Tôi luôn tìm tòi cách chơi bóng ít chạy nhiều mà vẫn hiệu quả. Lối chơi của tôi dựa vào nhu cầu của đội bóng về mặt đầu óc hơn là về chân tay!”. Khi không đi học, Socrates sẽ đá bóng và ngược lại. Cả 2 công việc này ảnh hưởng lẫn nhau.
Hiện nay, Socrates đang dạy học. Ảnh: 11V. |
Socrates rất thích đọc sách của các nhà hiền triết lỗi lạc như… Socrates, Plato hay Aristotle. Đấy là truyền thống của gia đình Socrates. Bố của ông là giáo viên chuyên nghiên cứu triết học cổ. Ông đã đặt tên con cả của mình là Socrates, hai cậu con tiếp theo cũng có một cái tên đặt theo một nhà triết học. Phòng đọc sách của nhà Socrates là nơi chủ yếu bố ông sống. Vì vậy, từ nhỏ, Socrates cũng quen sống trong phòng đọc sách, nơi ông tự học hỏi và phát triển nhân cách của mình.
Áo của cựu danh thủ vẫn bán rất chạy, 3 thùng áo hết nhẵn trong vòng vài phút. Ảnh: BBC. |
Cũng giống Kaka, Socrates không xuất thân từ gia đình nghèo khó nên ông có nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng ham học và học gỉoi như Socrates. Nếu không đá bóng, Socrates có thể làm đủ nghề: triết gia, bác sĩ, doanh nhân, nhạc sĩ, nhà soạn kịch, nhà báo hoặc cả nhà hoạt động chính trị. Trong gia đình Socrates, chính trị là đề tài ưu tiên hàng đầu. Socrates được xem là cầu thủ, nhà hoạt động chính trị tài ba của bóng đá Brazil.
Giả Sơn