Các phương tiện chất đống trên đường phố Cebu hôm 5/11, sau khi nước rút. Ảnh: Reuters
Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Quốc gia, đến ngày 6/11, Philippines ghi nhận 114 người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Cebu - nơi chịu thiệt hại nặng nhất - báo cáo thêm 28 trường hợp tử vong chưa được đưa vào thống kê toàn quốc, nâng tổng số người chết lên hơn 140.
Cebu là tâm điểm thiệt hại khi bão đổ bộ hôm 4/11, gây mưa lớn, sạt lở và khiến các con sông tràn bờ. Ít nhất 71 người chết, 65 người mất tích và gần 70 người bị thương. Nhiều khu dân cư bị nước lũ nhấn chìm, buộc người dân leo lên mái nhà kêu cứu giữa dòng nước chảy xiết.
Tỉnh Negros Occidental lân cận cũng ghi nhận thêm 62 người mất tích. Ngoài ra, một trực thăng của Không quân Philippines rơi tại tỉnh Agusan del Sur khi đang chở hàng cứu trợ, khiến 6 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ rơi chưa được xác định.
Người dân dọn dẹp sau khi bão đổ bộ thành phố Mandaue, Cebu, Philippines. Ảnh: AFP
Trước khi bão đổ bộ, hơn 387.000 người ở miền đông và miền trung Philippines được sơ tán. Hàng trăm chuyến bay bị hủy, hơn 3.500 hành khách mắc kẹt tại các cảng biển.
Kalmaegi rời Philippines trưa 5/11, di chuyển vào biển Đông với sức gió 155 km/h, giật 190 km/h, hướng đến miền trung Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo Kalmaegi sẽ ảnh hưởng đất liền từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk từ chiều 6/11. Đây là cơn bão "rất bất thường, cấp bách và nguy hiểm".
Philippines trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, cùng các thảm họa tự nhiên khác như động đất và núi lửa phun trào. Kalmaegi được xem là một trong những cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất năm 2025.
Tùng Anh (Theo CNA)