Nhân viên cứu hộ vận chuyển thi thể người thiệt mạng do bão Kalmaegi ở Cebu hôm 4/11. Ảnh: AP
Cơ quan quản lý thiên tai Philippines cho biết trong số các nạn nhân có 6 quân nhân thiệt mạng sau khi trực thăng rơi tại tỉnh Agusan del Sur, đảo Mindanao, trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ.
Tại tỉnh Cebu, trung tâm du lịch nổi tiếng, nước lũ rút đi để lại cảnh hoang tàn, nhà cửa đổ nát, xe cộ lật úp và đống đổ nát ngổn ngang. Chính quyền cho biết vẫn còn ít nhất 13 người mất tích. Trong khi đó, hơn 200.000 người dân ở khu vực Visayas, miền nam Luzon và miền bắc Mindanao đã được sơ tán trước khi bão ập đến gây ngập lụt, mất điện trên diện rộng và phá hủy nhiều công trình.
Đường phố Cebu sau khi bão Kalmaegi quét qua. Video: AP
Theo cơ quan khí tượng PAGASA, Kalmaegi - còn gọi là bão Tino - đã suy yếu sau khi đổ bộ sáng 4/11 nhưng dự báo sẽ mạnh trở lại khi di chuyển trên biển Đông. Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển miền Trung, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp.
Cảnh tan hoang ở Philippines sau khi bão Kalmaegi đổ bộ. Ảnh: Reuters
Bão Kalmaegi là cơn bão thứ 20 đổ bộ Philippines trong năm nay, khiến quốc gia này tiếp tục chìm trong khó khăn khi vẫn đang khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 6,9 độ tại miền bắc Cebu hồi tháng trước. Trước đó vào tháng 9, siêu bão Ragasa cũng từng tàn phá miền bắc Luzon, khiến trường học và các cơ quan chính phủ phải tạm ngưng hoạt động.
Tùng Anh (Theo Reuters, Straits Times)