Thủ phạm của vụ chuốc rượu là Đoàn Văn Duy và Phạm Thị Quế, 18 tuổi, đều ở xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, Nam Định. Cả hai là sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Dệt may Nam Định.
Duy cay cú việc anh Triệu Quốc Việt, 23 tuổi, ở Đồng Phù, Nam Mỹ, huyện Nam Trực có tình cảm với Quế. Khoảng 16h ngày 25/11, Quế mời anh Việt đến nhà trọ của mình ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định chơi.
Đến 20h cùng ngày, Duy đến nhà trọ của Quế chơi thấy có Việt ở đó. Quế và Việt bỏ ra ngõ cách chỗ trọ 50m để tâm sự tiếp. Duy lấy một đoạn tuýp sắt chuẩn bị sẵn ở nhà trọ ra vụt liên tiếp vào đầu anh Việt và bóp cổ cho đến chết.
Sau đó, Duy và Quế đem vứt xác anh Việt xuống sông Đào thuộc địa phận xã Tân Thành, Vụ Bản lấy xe máy, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, lắc vàng và chiếc điện thoại di động Nokia của anh Việt mang đi bán.
Khi mang chiếc lắc vàng và xe máy cướp được lên Hà Nội để bán nốt thì chúng bị Công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ.
Khánh Ngọc