Trong thời gian sống lang thang ở công viên Phú Lâm (quận 6, TP HCM), Nguyễn Đăng Bình (22 tuổi, quê Hà Nội) gia nhập nhóm giang hồ do Lương Thị Phi Yến cầm đầu. Nhóm này chuyên hành nghề cướp giật tài sản của các cặp tình nhân tâm sự ở công viên. Từ khi vào nhóm, Bình đã tham gia 3 vụ cướp với Yến. Nhưng do bị đối xử bất công, khi có tiền thì cho tham gia nhập hội, khi hết tiền thì bị đẩy ra rìa, Bình bức xúc gây gổ với một tên trong hội.
Trong suốt phiên xử, đôi mắt ti hí của Bình lúc nào cũng như nhắm hờ. Ảnh: B. N. |
Thấy "đàn em" bị đánh, Yến lập tức rút dao đâm Bình, nhưng anh ta may mắn chạy thoát. Sợ bị trả thù, Bình trộm một con dao trong quán cơm để phòng thân. Tối 5/1/2010, khi đang lang thang tại công viên Phú Lâm, Bình bị Yến phát hiện và truy đuổi. Sẵn có dao trong người, Bình rút ra đâm liên tiếp vào ngực Yến khiến cô này gục ngã.
Vài ngày sau, khi lên mạng chat với bạn, Bình mới biết Yến đã chết. Lo sợ bị bắt, Bình bỏ trốn ra Hà Nội tiếp tục sống lang thang. Tháng 2/2010, do không có tiền tiêu xài, tên này đột nhập vào một gia đình tại khu đô thị Văn Quán và lấy chiếc điện thoại hiệu Vertu trị giá hàng trăm triệu đồng cùng nhiều vật dụng có giá khác. Sau một thời gian truy tìm chiếc điện thoại đắt tiền trên thị trường, công an Hà Nội đã tìm ra hung thủ. Bình bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
Khi đang chấp hành hình phạt tù, tháng 6/2011, Bình bỏ trốn vào Thanh Hóa nhưng rồi lại bị bắt. Ba tháng sau, TAND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã tuyên phạt Bình 30 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.
Khi ngồi tù, ray dứt vì tội ác giết hại "nữ tướng cướp" Lương Thị Phi Yến tại công viên Phú Lâm từ khi còn ở TP HCM, Bình đã viết đơn tự thú kể về mối ân oán giang hồ của mình. Trước đó không lâu, cơ quan công an TP HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án vì không có đầu mối truy tìm hung thủ.
Ngày 22/5, TAND TP HCM đã xét xử lưu động, tuyên phạt Bình 13 năm tù về tội giết người. Tổng cộng Bình phải chấp hành mức hình phạt 26 năm 24 ngày tù cho các tội Giết người, Trộm cắp tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ.
Ba vụ cướp mà Bình và nhóm của Yến thực hiện được tách ra xét xử sau do chưa xác định được người bị hại và giá trị tài sản.
Bình Nguyên