Tránh bằng được ống kính. |
Tự giới thiệu mình là Tổng giám đốc 2 tập đoàn lớn, một ở Mỹ, một ở Pháp có tên viết tắt là PPI, và tự mạo nhận là Tổ chức nhân đạo Aeoder (một tổ chức ở châu Phi về phát triển giáo dục và tái hoà nhập) thông qua Phùng Mừng Lương, 66 tuổi, một việt kiều quốc tịch Pháp, Sapa đã móc nối tiếp với Trần Huy Bình, giám đốc công ty TNHH Anh Nga tại TP HCM và Phạm Duy Luật, giám đốc công ty TNHH cổ phần Hải Phú Sơn tại Hà Nội để cùng tiếp thị về chương trình vay vốn dài hạn với lãi suất thấp.
Sapa tự phong cho Bình làm giám đốc điều hành và Luật làm đại diện trưởng cho PPI ở Việt Nam. Còn Lương được giữ trọng trách nặng nề hơn: Giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trụ sở PPI Hà Nội được đặt ngay tại nhà riêng của Luật ở Long Biên, các tài liệu, con dấu đỏ để hoạt động đều do Sapa mang từ Pháp sang. Sau 4 tháng (từ ngày tháng 5 đến tháng 9/2003) mở văn phòng "chui", cả 4 cùng cấu kết với nhau lập ra 5 công ty con khác tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng...
Với chiêu bài: Cho các doanh nghiệp Việt Nan vay vốn dài hạn từ 20 triệu USD trở lên với lãi suất 1,5%/năm và ân hạn 3 năm không tính lãi. Doanh nghiệp nào muốn vay vốn, chỉ cần xin bảo lãnh của một ngân hàng quốc tế do chính công ty TNHH Hải Phú Sơn tư vấn và đặt cọc 30%. Chỉ cần đặt trước 1,5%, 28,5% còn lại PPI sẽ hỗ trợ. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể mua bán phân đạm với số lượng lớn, giá "bèo" từ 100 đến 110 USD/tấn mà chỉ cần đóng trước một số tiền theo quy định.
Với chiêu lừa khá bài bản trên, bà giám đốc công ty TNHH Linh Dương (Lào Cai) đã tin "sái cổ" và ký hợp đồng vay vốn để phát triển kinh tế vùng đồi Lào Cai với số tiền 21 triệu USD trong 15 năm và 1 hợp đồng mua bán phân đạm trị giá 15 triệu đồng. Theo các điều khoản quy định của PPI, tổng số tiền mà phía công ty Linh Dương phải ứng trước cho PPI là trên 7 tỷ đồng. Cũng chiêu lừa này, công ty TNHH Phú Hải cũng đã đưa trên 1,1 tỷ đồng để hy vọng vay được vốn lớn để làm ăn lâu dài.
Tuy nhiên khi hợp đồng vay vốn và mua bán phân đạm đã ký xong từ lâu nhưng không thấy PPI giải ngân, nhiều lần các doanh nghiệp kể trên hối thúc nhưng đều bị khất lần thì bộ mặ lừa đảo của 2 người Pháp và 2 đại diện "dỏm" mới hiện nguyên hình. Đến nay, chúng chỉ mới hoàn trả cho bên bị hại được 2,1 tỷ đồng, 6 tỷ còn lại chúng chia chác và ăn tiêu hết.
Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt: Sapalavelua mức án chung thân, Lương 16 năm tù, Bình 10 năm và Luật 17 năm.
K. Ngọc