|
Đóng đồ vào hộp giấy để bê cho tiện. |
|
Không ít thí sinh lên Hà Nội dự thi một mình. |
|
Rất đông sinh viên tình nguyện có mặt tại bến xe để trợ giúp thí sinh cùng người nhà. |
|
Với tấm bản đồ trên tay, cậu học sinh này tự tìm đường tới trường thi. |
|
Lỉnh kỉnh đồ đạc. |
|
Ba lô, túi xách và tải để đựng đồ. |
|
Trong hành trang của các sĩ tử không chỉ có sách vở mà còn có cả gạo. |
|
Khuôn mặt hớn hở của các sĩ tử trước khi bước vào ngày thi đầu tiên. |
|
Tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình. |
|
"Nặng quá con gái ạ". |
|
Say xe. |
Hoàng Hà