"Thẩm phán hỏi cậu con trai nhỏ bé của tôi: 'Con có biết mẹ làm phim sex không?'", Sharon Stone kể về phiên tòa phân xử quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ Phil Bronstein năm 2004.
Ngôi sao 64 tuổi nói trong chương trình podcast Table for Two tuần này: "Đó giống như một kiểu lạm dụng của hệ thống - kiểu lạm dụng mà tôi bị coi là 'kiểu cha mẹ gì' vì đã làm bộ phim đó. Ngày nay mọi người thoát y trên màn ảnh rất nhiều. Còn tôi thời ấy, với khoảng 16 giây khỏa thân mà mất quyền nuôi con".

Sharon Stone và con trai Roan. Ảnh: Wire
Sau cuộc chiến giành quyền nuôi con, Sharon cho biết cô đã phải nhập viện điều trị. Sau đó, cô nhận nuôi hai người con trai là Laird Vonne năm 2005 và Quinn Kelly Stone năm 2006. Nữ diễn viên vẫn thăm nom thường xuyên con trai cả Roan - người cô và chồng cũ nhận nuôi năm 2000. Sharon từng sảy thai 9 lần trong suốt cuộc đời và không có con ruột.
Sharon Stone đóng Bản năng gốc (Basic Instinct) cùng tài tử Michael Douglas năm 1992 - bộ phim 18+ đưa cô trở thành ngôi sao nổi tiếng nhưng cũng khiến minh tinh gặp rất nhiều rắc rối. "Tôi được đề cử Quả cầu vàng cho vai đó nhưng khi tôi đến lễ trao giải và mọi người gọi tên tôi, một nhóm đã cười khúc khích. Thật kinh khủng. Tôi đã rất nhục nhã", Sharon kể. "Tôi đã nói: 'Có ai biết đóng vai đó khó đến mức nào không?'. Có rất nhiều điều đáng sợ và khó khăn để đóng những cảnh này. Tôi đã cố gắng thực hiện một bộ phim phức tạp phá vỡ mọi ranh giới. Tôi phải thử vai này trong suốt 9 tháng, cạnh tranh với 13 người khác. Và rồi mọi người cười nhạo tôi? Bạn biết không, tôi chỉ muốn chui vào một cái lỗ".

Sharon Stone và Michael Douglas trong phim 'Bản năng gốc'.
Nữ diễn viên cũng cho biết bộ phim gây tranh cãi này ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cô: "Nó gần như chấm dứt thế giới hẹn hò của tôi. Đàn ông không muốn yêu một phụ nữ mà những người đàn ông khác nghĩ là 'kiểu đàn bà đó'".
Bộ phim kinh dị với những cảnh sex, khỏa thân táo bạo ngày nay được đón nhận nhưng vào thời điểm đó khán giả chia luồng ý kiến trái chiều, cả khen ngợi lẫn chỉ trích.
Trong cuốn hồi ký phát hành năm 2021 mang tên The Beauty of Living Twice, Sharon Stone cáo buộc đạo diễn đã lừa cô đóng cảnh không mặc quần lót. Sharon kể rằng đạo diễn Paul Verhoeven nói với cô chiếc quần màu trắng phản chiếu ánh sáng nên đề nghị cởi ra. Trong lần đầu xem bộ phim này và thấy vùng kín của mình trên màn ảnh, Sharon rất sốc. Cô kể đã tới phòng dự án, tát thẳng vào mặt đạo diễn và sau đó gọi cho luật sư của mình. Sau này, khi đã cân nhắc kỹ lưỡng về bộ phim và vai diễn, Sharon đồng ý để lại cảnh đó.

Sharon Stone từng gây sốc với cảnh vắt chân trong phòng thẩm vấn.
Đạo diễn Paul Verhoeven bác bỏ tuyên bố của Sharon Stone, nói rằng trí nhớ của ông hoàn toàn khác với những gì Sharon kể. "Sharon nói dối. Bất kỳ diễn viên nào cũng biết cô ấy sẽ thấy gì nếu cởi nội y trước camera", Paul giải thích.
Hoài Vũ