Thẩm phán Hwang Min Je - trong phiên xử 12/8 - nhấn mạnh: "Khó có thể thấy bị cáo Seungri không biết gì về các khoản tiền chi ra cho việc mua dâm. Dường như anh ta đã thực hiện chuỗi hoạt động liên quan tới mại dâm một cách có hệ thống".
Tòa án quân sự khẳng định: "Bị cáo Seungri đã thông đồng với đối tác kinh doanh Yoo In Suk để nhiều lần cung cấp dịch vụ tình dục cho các nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu lợi ích. Tội ác thương mại hóa tình dục và vi phạm đạo đức truyền thống của anh ta đã gây ra những vấn đề không nhỏ cho xã hội".
Mặc dù Seungri phủ nhận hầu hết các cáo buộc, trong phiên tòa, cơ quan công tố đã chỉ ra rằng Seungri liên tục thay đổi lời khai của mình, các tuyên bố không nhất quán và thuyết phục. Bản án cuối cùng được đưa ra là 3 năm tù, kèm số tiền phạt 1,15 tỷ won Hàn Quốc (gần 1 triệu USD). Theo một số nguồn tin, Seungri sẽ kháng cáo sau khi tòa tuyên án.
Trước đó, trong phiên xử ngày 30/6, bộ phận công tố đã yêu cầu mức án 5 năm tù giam và gấp đôi số tiền phạt hiện tại, đồng thời yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc với 9 tội danh sử dụng dịch vụ mại dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm đạo luật về giao dịch ngoại hối, vi phạm đạo luật vệ sinh thực phẩm, tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, hình phạt tăng nặng đối với tội phạm kinh tế cụ thể (tham ô), tội danh hành hung đặc biệt.
Seungri đang trong quân ngũ, vì thế, theo Điều 137 của Luật nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc, nếu một quân nhân đang tại ngũ bị kết án tù hơn một năm rưỡi, bị cáo sẽ buộc phải giải ngũ và thi hành án.
Seungri là nhân vật chủ chốt trong bê bối Burning Sun. Vì scandal, anh buộc phải chấm dứt hợp đồng độc quyền với YG Entertainment và rút khỏi Big Bang. Đầu 2020, anh lần đầu tiên bị xét xử không bị giam giữ với các tội danh mua bán, môi giới mại dâm, biển thủ quỹ và doanh thu, cố gắng hủy hoại bằng chứng, phát tán video bất hợp pháp, cờ bạc bất hợp pháp... Ngay sau đó, Seungri nhập ngũ - điều mà nhiều người gọi là lối thoát "vàng" cho nam ca sĩ, diễn viên.
Vụ kiện sau đó tiếp tục được đưa ra tòa án quân sự. Seungri phủ nhận hầu hết các cáo buộc trong suốt 24 phiên tòa diễn ra trong 2 năm sau đó. Tuy nhiên, công tố viên sau đó đã lật lại mọi lời phủ nhận của nam diễn viên. Cơ quan công tố báo cáo rằng Seungri tìm mọi cách đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn nhận lại tội lỗi của mình.
Seungri sinh năm 1990, được biết đến với vai trò thành viên Big Bang, đồng thời là một doanh nhân khá thành đạt, khi làm chủ các câu lạc bộ giải trí nổi tiếng Hàn Quốc. Đầu 2019, hộp đêm do Seungri quản lý xảy ra ồn ào bạo lực, mở đầu cho một chuỗi scandal ồn ào bao gồm quay lén video sex, môi giới mại dâm... do chính Seungri và những người bạn thân như Jung Joon Young, Choi Jong Hoon... có dính líu. Hiện những người đồng lõa với Seungri đều đã "bóc lịch".
Nguyễn Hương (Theo Koreaboo)