Ông Nguyễn Ngọc Thủy đang chỉ vào vị trí động đất trên bản đồ. |
>> Động đất tại TP HCM, Bình Thuận, Vũng Tàu
Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện KH&CN Việt Nam), trận động đất xảy ra vào ngày 28/11 xuất phát từ vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu. Theo đánh giá sơ bộ từ phía Viện, nguyên nhân của trận động đất này là do đới đứt gãy ngoài biển. Đới đứt gãy này thuộc thềm lục địa của Nam Bộ. Vị trí tâm chấn trận động đất này ở vào khoảng 10 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông và ảnh hưởng của nó đã lan rộng đến các tỉnh Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.
Đặc biệt, khởi phát của trận động đất nằm trong vùng giao nhau của các đới đứt gãy Nam Côn Sơn, Thuận Hải - Minh Hải - Cà Mau và đứt gãy Kinh tuyến 110 ngoài khơi biển Đông. Đây cũng chính là nơi phát sinh trận động đất mạnh 5,2 độ Richter ngày 8/11/2005.
Ông Thủy cho biết, có thể trong một vài ngày tới sẽ tiếp tục có dư chấn. Tuy nhiên, đợt dư chấn này chỉ là những rung chuyển nhẹ, đi theo một chuỗi và sẽ không có tác động mạnh như trận động đất vừa qua.
Nhưng ông Thuỷ cho biết, có thể khoảng 3-4 tháng tới, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM tiếp tục có một trận động đất nữa. Khu vực tâm chấn của nó dự kiến sẽ tập trung ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Các tỉnh lân cận như TP HCM, Ninh Thuận cũng bị ảnh hưởng nhưng mức độ nhẹ hơn do xa tâm chấn.
Theo ông Lê Huy Minh, Giám đốc TT Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), các tỉnh Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cần thực hiện các giải pháp phòng, chống động đất. Theo ông Minh, tuy những trận động đất vừa qua ở ngoài khơi vùng biển Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu chưa gây nên thiệt hại gì đáng kể nhưng việc nhiều trận động đất xảy ra gần đây tại khu vực này, chứng tỏ nền địa chất của vùng giao nhau của các đới đứt gãy tại đây đang biến động, là nguyên nhân đã và sẽ phát sinh những trận động đất mới.
Vì vậy, các địa phương nằm trong khu vực ảnh hưởng, nhất là TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận... không được chủ quan, mà phải tăng cường phòng chống động đất cho các công trình nhà, cầu, đường.
Một giải pháp tốt được khuyến cáo có tác dụng chống động đất lâu dài là gia cố móng, nền, tường công trình xây dựng theo đúng tiêu chuẩn chống động đất của Bộ Xây dựng.
Với tình trạng hỗn loạn của người dân TP HCM trong trận động đất vừa qua, theo lời khuyên của một số chuyên gia, người dân không nên tháo chạy mà hãy chui xuống dưới một cái bàn vững chắc, tránh xa các cửa sổ, giá sách, giá đựng tài liệu, tấm gương lớn, cây cối trong nhà và những đồ vật nặng có thể bị đổ hoặc rơi xuống. Tốt hơn hết, người dân hãy nấp dưới gầm bàn cho tới khi không còn thấy hiện tượng rung lắc và nhớ bám chắc vào đó.
Trường hợp nếu đang ở trong một tòa nhà cao tầng và không ở gần cái bàn nào, tốt nhất hãy đi men theo các bức tường trong nhà, lấy tay bảo vệ đầu. Kiên quyết không được sử dụng thang máy trong trường hợp này.
Trường hợp nếu đang ở ngoài trời, hãy di chuyển tới những khu vực trống, tránh xa cây cối, các biển hiệu, các tòa nhà, dây điện và các cột chống.
Nếu động đất xảy ra khi đang ở trong các cửa hàng đông người và những nơi công cộng khác, người dân không nên chen lấn để tìm lối thoát ra ngoài mà tránh xa các giá hàng có để những đồ vật có thể rơi, dùng hai tay ôm đầu cho đến khi chấm dứt động đất.
(Theo Giadinh.net)