>> Sát thủ vật vã ở phiên tòa
>> Sát thủ cuồng dâm hối hận trước ngày ra tòa
Ngày 5/11, sát thủ Đặng Trần Hoài, kẻ sát hại bé gái 4 tuổi, hãm hại cô chị 8 tuổi đã làm đơn kháng cáo gửi Chánh tòa án nhân dân Hà Nội, 10 ngày sau khi phiên xét xử sơ thẩm diễn ra.
Trong đơn, Hoài kháng cáo bản án của TAND Hà Nội, nêu ra 3 điểm, cho rằng bản án tử hình dành cho anh ta là quá nặng. Hoài cũng mong muốn HĐXX xem xét, giảm án vì anh ta chưa có tiền án tiền sự, đây là “lần đầu phạm tội”, muốn được làm lại cuộc đời.
Hoài cho rằng, sau khi vụ án xảy ra gia đình anh ta đã khắc phục hậu quả, khắc phục tổn thất cho gia đình bị hại 200 triệu đồng mà Tòa vẫn xử Tử hình là "quá nặng". Hiện đơn kháng cáo đã được gửi tới TAND Hà Nội. Cơ quan này đang xem xét.
Sát thủ Đặng Trần Hoài tại tòa ngày 25/10. Ảnh: Hà Anh |
Theo bản án sơ thẩm, 9h30 ngày 29/7, Hoài đến xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm) ăn cưới. Tan tiệc, hắn phóng xe máy về hướng thị xã Sơn Tây. Khoảng 15h30 qua nhà anh Khuất Văn Hiền (30 tuổi) thấy mở cổng, Hoài dựng xe đi bộ vào trong sân lấy trộm áo sơmi. Phát hiện hai bé gái đang ngồi chơi, hắn nảy sinh ý định xấu.
Biết trong nhà không có người lớn, Hoài nắm tay đứa trẻ 8 tuổi kéo xuống bếp lấy dao, rồi túm tóc khống chế bắt đi lên trên nhà để giở trò đồi bại. Thấy bé gái 4 tuổi hoảng sợ, kêu khóc hắn đã ra tay sát hại. Gây án xong, Hoài tiếp tục "làm bậy" với nạn nhân 8 tuổi.
Hoài chặn đường, cướp xe máy đang chở nạn nhân 8 tuổi đi cấp cứu nhưng gặp phải sự chống cự quyết liệt của người phụ nữ cầm lái. Kẻ cuồng bạo bỏ cuộc, chạy bộ thêm một đoạn thì gặp một ôtô đi chầm chậm qua. Hắn chui qua cửa kính đang mở để vào xe, nhoài người lên ghế phía trên. Tài xế nhanh tay rút chìa khóa, đưa vợ con ra khỏi xe... Hoài bị người dân bao vây, bắt giữ giao Công an thị xã Sơn Tây.
Trưa 25/10, dù không khai một lời, vật vã gào khóc bên vành móng ngựa, TAND Hà Nội đã khẳng định cáo trạng của VKSND Hà Nội là có căn cứ. Toàn bộ lời khai của Hoài trong hồ sơ vụ án phù hợp với hiện trường, phù hợp với lời khai của các nhân chứng. Hiện trường vụ án cũng đã “phơi bày tội ác”, vì vậy đủ cơ sở xác định Hoài cướp đi tính mạng trẻ em, thể hiện lối sống sa đọa...
Nhận định bị cáo không còn khả năng giáo dục cải tạo, chủ tọa Nguyễn Quốc Thành đã tuyên phạt án tử hình về tội Hiếp dâm trẻ em, tử hình do Giết người, 5 năm tù vì Cướp tài sản. Hình phạt chung cho 3 tội là tử hình.
Nguyên Anh