Kiểu 1: Hoa tuyết đáng yêu
|
Phủ sơn đỏ hai lần lên toàn bộ móng tay. Đợi lớp sơn này khô, vẽ một hình chấm tròn vào chính giữa móng tay.
|
![]() |
Lần lượt vẽ các đường mũi tên màu trắng theo chiều hướng vào, xung quanh chấm tròn. |
![]() |
Các đường mũi tên có thể đậm, nhạt khác nhau để tạo cảm giác sinh động cho hình vẽ |
![]() |
Thêm các nét vẽ cho đường mũi tên để tạo thành họa tiết mới hình xương cá. Phủ một lớp sơn bóng không màu lên trên và hoàn tất mẫu vẽ. Nếu muốn móng tay lấp lánh hơn trong buổi tiệc tối, bạn có thể đính một hạt kim sa chồng lên hình chấm tròn ở giữa. |
Kiểu 2: Cây thông Noel lấp lánh
![]() |
Phủ hai đỏ hai lần lên toàn bộ móng tay. Sau khi khô, phủ tiếp một lớp sơn bóng không màu lên trên. |
![]() |
Công việc còn lại rất đơn giản: Dùng những hạt kim sa nhiều màu sắc đính bề mặt móng thành hình cây thông Noel. Bạn có thể dùng keo hoặc chính sơn móng tay để dính hạt kim sa. |
![]() |
Dưới ánh đèn của một buổi tiệc tối, đôi tay lấp lánh sẽ thu hút mọi ánh nhìn. |
Kiểu 3: Chuông ngân đêm Giáng sinh
![]() |
Phủ sơn đỏ hai lần lên toàn bộ bề mặt móng tay. Với mẫu móng này, bạn nên dùng sơn có độ bóng vừa phải làn nền. |
![]() |
- Vẽ một họa tiết hình tròn màu xanh navy ở vị trí chính giữa bên dưới móng tay. - Dùng sơn vẽ màu xanh lá vẽ phác thảo họa tiết cành cây phía góc trên móng tay theo chiều từ trái sang phải. |
![]() |
Tiếp tục sơn vẽ màu xanh lá để trang trí cho họa tiết cành cây thêm sinh động. |
![]() |
- Vẽ một đường viền màu trắng bao quanh chấm tròn xanh. - Thêm một dải sơn trắng chính giữa chấm tròn xanh. Đợi một lát cho lớp sơn khô, phủ sơn bóng không màu lên trên. Cuối cùng đính hạt kim sa màu xanh lên trên dải sơn màu trắng để hoàn tất mẫu vẽ. |
Mộc Lan