Đám cháy ở trang trại của trung đoàn 330, Quân khu 9, bùng lên từ 12h30 ngày 30/3. Ban chỉ huy đã điều động vào khu vực cháy hơn một đại đội với hai máy bơm chữa cháy. Đến 12h ngày 31/3, ngọn lửa vừa được khống chế thì cách đó chừng 1 km, một đám cháy khác lại bùng lên từ trang trại của Công ty Mía đường Kiên Giang (ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, Kiên Lương). Lửa lan nhanh về hướng tây, gặp gió lớn cứ thế bùng phát trên diện rộng.
Ông Lưu Minh Luân, phó giám đốc điều hành trang trại Bá Phúc, nói: “Gió lớn kiểu này, trong lúc không có người và phương tiện chữa cháy thì chừng vài giờ là ngọn lửa sẽ liếm sạch khu rừng này”.
Cùng lúc phía sau trang trại Công ty Mía đường, một đám cháy khác lại bùng lên ở vạt rừng tràm của trang trại một vị cán bộ tỉnh. “Hai đám cháy cứ song song với nhau lại gặp gió lớn thế này chẳng ai cản nổi” - ông Nguyễn Văn Tùng, nhân viên bảo vệ trang trại của công an tỉnh, nói với Tuổi Trẻ.
Ngọn lửa cứ thế lan nhanh, đến cuối buổi chiều, một vệt lửa theo gió vượt qua con kênh H bén sang một trang trại khác nằm dưới hướng gió. Và phía trang trại của tiểu đoàn 207 một cột khói lớn bốc cao ngùn ngụt.