Ở tuổi 42, hình ảnh "người ngoài hành tinh" đã phai nhạt. Ronaldo De Lima giờ là doanh nhân thành đạt, có cân nặng và hình thể gấp ba lần thời tráng niên. Độ nổi tiếng của Ronaldo cũng không còn như xưa. Nhưng với anh, "giờ là khoảng thời gian thực sự để sống". Dưới đây là bài viết của cây bút Murad Ahmed - tờ Financial Times sau cuộc gặp với siêu sao người Brazil.

Ronaldo (thứ hai từ phải sang) trong lần trở lại Bernabeu cùng các huyền thoại Real Madrid. Ảnh: EPA.
Ronaldo mặc chiếc áo thun đen cổ chữ V, quần dài xám, hoàn toàn thoải mái. Dù tôi đến sớm trước giờ hẹn 10 phút, trên bàn đã đầy ắp thức ăn ngon: một đĩa giăm bông lớn, salad cà chua, xiên cá nướng, cùng với ớt Padron và dầu ôliu. Trên tường của nhà hàng treo đầy khung ảnh của các ngôi sao nổi tiếng, có "người bạn thân" của anh là David Beckham, và một Ronaldo khác - Cristiano. Ronaldo và Messi chiếm mọi chú ý của thể thao thế giới hơn 10 năm qua. Liệu Ronaldo "bản gốc" có chạnh lòng vì không còn được nhớ đến quá nhiều?
"Người ta vẫn còn nhận ra tôi trên đường phố. Nhưng giờ thì nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Đó cũng là cơ hội để tôi vui vẻ với cuộc sống hơn", Ronaldo cười nói.
Cuộc sống ở tuổi tứ tuần của Ronaldo xoay quanh công việc kinh doanh, với 9ine, một agency về tiếp thị thể thao mà anh đồng sáng lập. Năm ngoái, anh vung tay mua lại hai CLB ở Anh, Charlton Athletic và Brentford. Đến tháng 9, Ronaldo chi 30 triệu đôla mua lại 51% cổ phần CLB Real Valladolid ở Tây Ban Nha. Cầu thủ lừng danh một thời giờ thích thú với công việc đầu tư, mua lại những CLB có tên tuổi với giá trị thấp và đầu tư nghiêm túc trong dài hạn. Ronaldo có kế hoạch xây mới sân vận động cho Valladolid, lẫn đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ.

Ronaldo mua lại Valladolid năm ngoái. Ảnh: AFP.
Giữa cuộc trò chuyện, thức ăn lại dọn thêm. Ronado gọi xúc xích Morcilla de Burgos, tôm nướng, bạch tuộc. Anh chọn thêm món chính là steak, khi người phục vụ lại rót thêm vào ly vang đỏ từ miền bắc Tây Ban Nha, vùng Ribera del Duero. Ronaldo tăng cân khá nhiều từ khi giải nghệ, không còn bụng 6 múi, thân hình lớn hơn. Lý do chính khiến Ronaldo tăng cân không phải vì ăn nhiều hơn, mà vì chứng suy giáp, khiến làm chậm quá trình trao đổi chất. Ronaldo phải dùng thuốc thường xuyên để chống lại chứng bệnh này.
"Tôi thấy có nhiều nhà hoạt động trên thế giới về nhiều vấn đề. Họ bênh vực người da màu, người đồng tính... Nhưng khi Ronaldo bị chê béo, tôi chưa từng thấy ai lên tiếng vì tôi", Ronaldo nói đùa. "Dù sao, tôi cũng không quan tâm".
Ronaldo nổi tiếng là một "tay chơi" những ngày còn trẻ. Dù vậy, đến nay anh đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại. Liệu anh có hối tiếc về những ngày tháng đã qua? "Không", Ronaldo đáp. "Tôi luôn tập trung vào việc đá bóng. Những cầu thủ thường còn rất trẻ. Ở tuổi ấy, mọi người đều muốn đi chơi, muốn tìm kiếm bạn gái và đặc biệt là khi có nhiều tiền".
Ronaldo thừa nhận anh đã trưởng thành sau ngần ấy năm. Anh khoe ảnh ba trong bốn người con. Ronaldo đưa ngón tay ra dấu hình cây kéo. Anh nói đã thắt ống dẫn tinh. Nhưng khi bạn gái hiện tại muốn có con, anh vẫn có thể. "Tôi đã đông lạnh tinh trùng, đủ để có thể tạo một đội bóng", Ronaldo tiết lộ.
Khi anh đứng lên kết thúc buổi trò chuyện, ông chủ quán ghé lại xin chụp ảnh để treo lên tường nhà hàng. Những người ngồi ăn gần đó xếp hàng, đợi xin chữ ký và chụp ảnh cùng. Sau ngần ấy năm, Ronaldo vẫn còn được rất nhiều người yêu mến.
Hữu Nhơn (Theo Financial Times)