Các nhà nghiên cứu Mỹ và Đức (thuộc nhóm môi trường WWF đang hỗ trợ công tác bảo tồn ở Borneo) tình cờ phát hiện hành vi giống hệt con tắc kè của loài rắn nước này khi họ bỏ nó vào một chiếc thùng gỗ. Nhóm nghiên cứu cho rằng các loài động thực vật hoang dã trong khu vực này đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn phá rừng lấy cắp gỗ để bán.
Con rắn đổi màu này thuộc loài Enhydris, rất gần với họ rắn nước, chỉ tồn tại ở một lưu vực sông, đó là khu công viên quốc gia Betung Kerihun tại Kalimantan. Dài khoảng 50 mét, rắn E.gyii lại là loài rắn độc.
Đặt con rắn màu nâu đỏ này vào trong thùng múc nước, chỉ ít phút sau Tiến sĩ Mark Auliya (người đầu tiên phát hiện khả năng thay đổi màu da của rắn E. gyii) thấỵ da con rắn chuyển màu trắng đục Chưa ai có thể lý giải hiện tượng này, nhưng giả thuyết ban đầu được nhóm nghiên cứu đưa ra là có thể do nhiệt độ và tính khí hay tâm trạng của con rắn thay đổi làm cho màu da nó thay đổi theo.
(Theo An Ninh Thế Giới)