Ca bệnh được báo cáo trên tạp chí Y khoa Anh, theo Mail. Các chuyên gia cho biết, việc ngăn chặn phản xạ hắt hơi bằng cách bịt mũi và miệng đã khiến không khí có áp suất thoát vào mô cổ và ngực của người đàn ông, xé toạc các mô mỏng manh.
Rách khí quản, về mặt y học được gọi là vết rách khí quản, thường xảy ra do chấn thương trong hoặc sau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Đây là cơ quan hình con bướm nhỏ ở cổ, kiểm soát một số hoạt động của cơ thể bao gồm quá trình trao đổi chất và năng lượng. Rách khí quản cũng thường gặp sau khi đặt ống thở - khoảng 20.000 bệnh nhân có một người gặp biến chứng này - hoặc đặt ống đỡ động mạch trong thực quản.
Trong trường hợp trên, được báo cáo bởi các bác sĩ tại Bệnh viện Ninewells ở Dundee, Scotland, bệnh nhân đến bệnh viện phàn nàn về tình trạng đau cổ dữ dội liên quan đến hắt hơi. Các bác sĩ cũng nhận thấy một âm thanh nứt nhẹ khi họ sờ vào cổ bệnh nhân, khiến anh này không thể cử động bình thường. Kết quả siêu âm cho thấy một vết rách nhỏ ở khí quản bệnh nhân, có chiều rộng bằng hạt vừng.
Trong trường hợp nghiêm trọng, vết rách khí quản có thể khiến đường thở bị thu hẹp, gây ra các vấn đề về hô hấp đe dọa tính mạng. Nhiễm trùng nghiêm trọng cũng rất phổ biến.
Chấn thương khí quản rất hiếm và thường được phát hiện khi bệnh nhân có triệu chứng suy hô hấp. Trong trường hợp của bệnh nhân nói trên, áp lực đường thở tăng gấp 20 lần so với bình thường do tác động của việc nhịn hắt hơi.
"Chúng tôi nghi ngờ khí quản bị thủng do áp lực tích tụ nhanh chóng trong khí quản khi bệnh nhân bịt mũi và mím miệng để ngăn hắt hơi", bác sĩ nói.
Các bác sĩ điều trị vết rách khí quản thường sẽ cân nhắc phẫu thuật nếu bệnh nhân không thể tự thở hoặc nếu vết rách đã lan đến khoảng trống xung quanh phổi. Các chuyên gia cũng sẽ phẫu thuật nếu không khí tích tụ liên tục bên dưới da hoặc trong ngực bệnh nhân.
Tuy nhiên, do vết rách của người đàn ông nhỏ, huyết áp và nhịp thở bình thường nên các bác sĩ đã quyết định cho bệnh nhân điều trị bằng thuốc giảm đau, hạ sốt và codeine.
Người đàn ông cũng được kê đơn thuốc chống dị ứng bao gồm thuốc xịt mũi steroid và thuốc thông mũi. Anh ở lại bệnh viện 48 giờ để theo dõi, và không gặp thêm bất kỳ biến chứng sức khỏe nào. Các bác sĩ yêu cầu anh không được nhịn hắt hơi nữa và tránh tập thể dục trong hai tuần.
Lần siêu âm tiếp theo sau 5 tuần cho thấy vết rách đã tự lành nhờ quá trình sửa chữa tự nhiên của hệ miễn dịch.
Rách khí quản không phải là chấn thương duy nhất có thể xảy ra do nhịn hắt hơi. Năm 2018, các bác sĩ Anh từng báo cáo trường hợp về một người đàn ông bị rách nghiêm trọng ở hầu họng (phần ống ở cổ giúp thở và tiêu hóa thức ăn) do nhịn hắt hơi.
Các bác sĩ cảnh báo nên tránh kìm hãm cơn hắt hơi, vì nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng như tràn khí trung thất (không khí bị mắc kẹt trong ngực giữa hai phổi), thủng màng nhĩ và thậm chí vỡ phình động mạch não (có thể làm vỡ mạch máu trong não, gây tử vong).
Hướng Dương (Theo Mail)