
Cảnh sát Hong Kong chia sẻ thông tin về bức thư pháp bị rạch đôi của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông hôm 7/10. Ảnh: AFP.
Trong buổi họp báo hôm 7/10, đại diện cảnh sát Hong Kong cho biết bức thư pháp được viết bởi Chủ tịch Mao Trạch Đông trên một cuộn giấy dài 3 m đã bị xé làm đôi. Trước đó, bức thư pháp này là món đồ có giá trị cao nhất bị đánh cắp khỏi một căn hộ ở Kowloon, Hong Kong, hồi tháng trước.
Những kẻ trộm cắp đã bán bức thư pháp được định giá 297 triệu USD với giá chỉ 65 USD cho một người đàn ông 49 tuổi họ Lin. Anh này khai tưởng đây chỉ là một cuộn thư pháp giả bút tích của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông nên đã xé nó làm hai phần để cất giữ dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, khi thấy báo cáo về vụ trộm, Lin đã mang bức thư pháp đến đồn cảnh sát nộp. Cảnh sát đã xác định được ba nghi phạm và bắt giữ một trong số đó, họ Wu. Đồng thời, một người đàn ông họ Tan (47 tuổi) cũng bị bắt giữ với cáo buộc chứa chấp tội phạm. Ngoài ra, Lin cũng bị bắt vì tiêu thụ đồ trộm cắp.

Bức thư pháp của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông sau khi bị rạch đôi. Ảnh: Reuters.
Wu và các đồng phạm đã đột nhập căn hộ của Fu Chunxiao, một nhà sưu tầm tem cổ và nghệ thuật cách mạng nổi tiếng, trong khi ông đi vắng hôm 10/9. Sau khi lấy được đồ, chúng lên taxi bỏ trốn. Đây được cho là vụ trộm đồ cổ lớn nhất trong lịch sử đặc khu. Cảnh sát đang truy tìm hai nghi phạm còn lại. Cả ba người đàn ông đã bị bắt đều đến từ Trung Quốc đại lục.
Theo ông Fu Chunxiao, trong số những món đồ bị mất cắp của ông, ước tính tổng trị giá 645 triệu USD, bức thư pháp là món đắt giá nhất. Nó được Mao Trạch Đông viết vào năm 1929. Mao Trạch Đông là Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1949 đến khi ông qua đời vào năm 1976.
Tùng Anh (Theo New York Times, Daily Star, SCMP)