Phía trước cổng Đại học Thương Mại (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tràn ngập rác. |
Cổng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng xuất hiện rác. |
Nhân viên phát tờ rơi chủ yếu là sinh viên, họ giới thiệu tận tình về nội dung quảng cáo. |
Tranh thủ chờ sĩ tử thi, nhiều phụ huynh "giết thời gian" bằng những tờ rơi, quảng cáo. Tuy nhiên sau khi đọc xong họ lại vứt thẳng ra môi trường. |
Hậu quả, là khiến những khu vực gần các địa điểm thi trở thành nơi xả rác. |
Đủ các loại rác khác nhau. Từ tờ rơi, quảng cáo, đến các dịch vụ tra cứu điểm thi... |
Những chai nước khoáng bị vứt vô tội vạ phía ngoài cổng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. |
Thùng rác trở nên vô tác dụng. |
Sinh viên tình nguyện trở thành nhân viên vệ sinh "bất đắc dĩ". |
Trong khi đó những người lao công phải làm việc vất vả. |
Năm nào cũng vậy, hậu kỳ thi đại học, nhiều trường lại biến thành bãi rác. |
Mục Chu - Thanh Hải