Ronnachai Khongsakol, phó chủ nhiệm khoa của trường y khoa, nói: “Đây là một phần trong nghiên cứu bạo lực gia đình, một cuộc khảo sát được tiến hành năm 2009-2010 về xu hướng lấy vợ thứ của các cán bộ nhà nước. Có tất cả 1573 cán bộ, 884 nữ và 689 nam giới đã tham gia phỏng vấn”.
Kết quả điều tra cho thấy 58,2% quý ông thích gần gũi và tán tỉnh các cô gái trẻ; 48,2% đã chán nửa kia sau một thời gian dài chung sống; 42,7% bất mãn với hành vi tiêu cực của vợ như uống rượu, cờ bạc, hay đòi hỏi và 42% phàn nàn các bà trở nên béo phì và lơ đễnh với vẻ ngoài.
Trong khi đó, 77,8% quý bà nhận thấy chính vì thói tham lam vô độ nên các ông chồng đã “có một lại muốn thêm hai” và 77,3% đổ lỗi do làm việc trong môi trường thuận lợi, được nhiều phụ nữ bao quanh nên các quý ông thành ra “đổ đốn”.
Bên cạnh đó, 69% đàn ông quan niệm có thêm vợ bé là việc riêng của họ, chỉ 28,5% khẳng định hành động đó là xấu xa. Nhưng khoảng một nửa phụ nữ coi đó là hành động vô đạo đức và 39% cảm thấy chuyện này rất riêng tư.
Ronnachai cho rằng tình trạng hôn nhân của nam giới nên được nhìn nhận một cách rõ ràng và phải được quy định trong luật dân sự để tránh tình trạng nhiều vợ cũng như những bất công xảy tới với phái yếu.
Linh Linh