Các nghị sĩ Rwanda chụp ảnh với sinh viên. Ảnh: sit.edu. |
Cơ quan lập pháp Rwanda hiện nay - được bầu ra từ năm 2008 - có 80 ghế, trong đó số ghế do phụ nữ nắm là 44. Với con số đó, Rwanda là nước duy nhất trên thế giới có quốc hội mà phụ nữ chiếm thế đa số. Vì thế Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) xếp Rwanda ở vị trí đầu tiên trong danh sách những quốc hội thân thiện nhất với phụ nữ, The Guardian cho hay.
Ghế lãnh đạo Tòa án Tối cao, vị trí chủ tịch quốc hội và một phần ba chức vụ trong chính phủ Rwanda cũng thuộc về nữ chính trị gia.
Hiến pháp của Rwanda quy định số lượng nghị sĩ nữ trong quốc hội phải đạt tỷ lệ tối thiểu là 30%.
Rwanda từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc khiến 800.000 người thiệt mạng. Sau khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1994, nhiều phụ nữ đã đi đầu trong nỗ lực tái thiết đất nước. Nhờ công sức của họ, nền kinh tế Rwanda tăng trưởng 8,8% trong năm ngoái và có thể đạt 7,5% trong năm nay bất chấp việc khủng hoảng kinh tế. Ngân hàng Thế giới cho biết, quy mô kinh tế của Rwanda tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2001 tới năm 2010.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng cuộc nội chiến từ 18 năm trước là nguyên nhân chính khiến phụ nữ Rwanda chiếm thế thượng phong trên chính trường. Sau cuộc chiến ấy, nam giới chỉ còn chiếm 40% dân số. Vì thế việc phụ nữ thống trị cơ quan lập pháp Rwanda là điều dễ hiểu.
Linh Phong